Báo chí chủ động định hướng, chiếm lĩnh thông tin

Thứ Sáu, 21/06/2024, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21/6, UBND tỉnh tổ chức họp mặt Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), trao giải thưởng báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ 32, năm 2024.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí tỉnh lần thứ 32. Ảnh: MẠNH THẮNG
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Phát biểu ôn truyền thống vẻ vang 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Nhà báo Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định, các cơ quan báo chí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang có những bước phát triển không ngừng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Nhà báo Phan Đức Hiền (bìa phải), Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32.
Nhà báo Phan Đức Hiền (bìa phải), Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32.

Báo chí của tỉnh đã và đang thực sự là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, bạn nghe và xem đài. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu quả, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc định hướng công tác tuyên truyền và quản lý báo chí trên địa bàn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ báo chí cho hội viên nhà báo, động viên đội ngũ hội viên nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhà báo Trương Đức Nghĩa (bìa trái), Tổng Biên tập Báo Bà Rịa -Vũng Tàu và ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở TT-TT trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32.
Nhà báo Trương Đức Nghĩa (bìa trái), Tổng Biên tập Báo Bà Rịa -Vũng Tàu và ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở TT-TT trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32.

Theo nhà báo Phan Đức Hiền, thời gian tới, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, làm tốt công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin, tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí với các cấp, các ngành. Chính quyền các cấp cần chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm.

Lời cảm ơn 
Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Báo Bà Rịa- Vũng Tàu đón nhận rất nhiều lời chúc mừng, sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc gần xa.
Những tình cảm chân thành, tốt đẹp cùng những bó hoa tươi thắm của đồng chí, đồng nghiệp và bạn đọc là nguồn động viên to lớn đối với tập thể Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trong dịp kỷ niệm trọng đại. Đây là động lực để Báo Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.
Báo Bà Rịa - Vũng Tàu gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, đồng nghiệp và bạn đọc đã dành cho Báo tình cảm sâu sắc. 
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe, thành công!
BÁO BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Đồng thời, tạo thế chủ động, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu của các thế lực thù địch; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phản ánh kịp thời những thông tin thời sự bảo đảm định hướng dư luận, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; cũng như phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí cùng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo tỉnh vào sự phát triển của tỉnh.

Nhà báo Trần Thị Ngọc Thân, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh và ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải C cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32.
Nhà báo Trần Thị Ngọc Thân, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh và ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải C cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ 32.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhìn nhận, trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có nhiều vấn đề cần quan tâm định hướng, các nhà báo cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi sai trái; định hướng đúng dư luận, tạo dựng lòng tin, sự đồng thuận của xã hội đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa -Vũng Tàu và Nhà báo Huỳnh Thị Liên, Phó Giám đốc Đài PT-TH trao thẻ hội viên cho các nhà báo.
Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa -Vũng Tàu và Nhà báo Huỳnh Thị Liên, Phó Giám đốc Đài PT-TH trao thẻ hội viên cho các nhà báo.

Các cơ quan báo chí, nhà báo cần bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng, các chủ trương lớn của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; phát hiện, tuyên truyền về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Xinh yêu cầu, các cơ quan báo chí nêu cao tính chủ động, tuyên truyền có trọng tâm, hình thức hấp dẫn, sinh động, thuyết phục; quan tâm hơn nữa tới quá trình tác nghiệp của phóng viên, quy trình biên tập, xuất bản báo cũng như quy trình sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình. Cùng với đó, không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí nói chung, nhất là các bài báo tham gia giải báo chí quốc gia, của tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành.

Trao giải thưởng giải Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2024
Tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh đã tổ chức trao giải Báo chí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 32 cho 19 tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
3 giải A: “Phía Đông - Dọc theo đường ven biển” của nhóm tác giả Phan Quang Vinh - Nguyễn Thị Giang - Nguyễn Mạnh Thắng - Đoàn Thanh Nhật Linh (Chi hội Báo BR-VT); “Điểm đến của các nhà đầu tư xanh” của tác giả: Hoàng Thị Bích Ngọc (Chi hội Phóng viên thường trú tỉnh),  “Lao động trẻ em - từ luật cho đến thực tiễn?” của nhóm tác giả Hồng Thắm - Xuân Trường - Thành Luân (Chi hội Đài PT-TH tỉnh). 
3 giải B: “Vì sao phân luồng học nghề sau THCS chưa đạt hiệu quả?” của tác giả Lục Thị Khánh Chi (Chi hội Báo BR-VT);  “Gieo hạt giống đỏ trên quê hương Đất Đỏ” của tác giả Nguyễn Quốc Thái (Chi hội Đài PT-TH tỉnh); “Kỳ vọng lớn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của nhóm tác giả Đoàn Mạnh Dương - Huỳnh Ngọc Sơn (Chi hội Phóng viên thường trú)
3 giải C: “Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu” của tác giả Lê Đình Thìn (Chi hội Phóng viên thường trú); “Không để “trái tim” du lịch lạc nhịp của tác giả Trần Thị Mỹ Lương (Chi hội Báo BR-VT; “Nhiều bất thường tại bãi tập kết cát hết hạn, xã Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc sẽ sử lý thế nào?” của nhóm tác giả Quách Thị Hằng - Nguyễn Dùng - Thành Sơn (Chi hội Đài PT-TH tỉnh)
Ngoài ra, còn có 10 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Các đơn vị có kế hoạch cụ thể, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên, nhà báo cả về kiến thức, nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi cán bộ, phóng viên, hội viên cần nêu cao tinh thần tự giác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’..

“Thời gian tới, đội ngũ người làm báo cần nỗ lực hơn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đưa sự nghiệp báo chí của tỉnh nhà ngày càng phát triển, thực sự là tiếng nói chân thực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh”, ông Nguyễn Văn Xinh kỳ vọng.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

;
.