.
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP VÙNG 2 HẢI QUÂN 19/3

Lá chắn thép trên vùng biển phía Nam

Cập nhật: 18:33, 18/03/2024 (GMT+7)

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, những người lính Hải quân Vùng 2 hôm nay tiếp bước cha anh khắc ghi lời thề giữ biển, trở thành “lá chắn thép” trên vùng biển phía Nam Tổ quốc.

Lực lượng Hải quân Vùng 2 tập luyện bắn tên lửa trên biển.
Lực lượng Hải quân Vùng 2 tập luyện bắn tên lửa trên biển.

Bảo vệ vững chắc vùng biển

Vùng 2 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển rộng hơn 300 ngàn km2 từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu, trọng tâm là khu vực DK1. Đây là vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng cũng là vùng biển nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Trước tình hình đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển.

Trung tá Phạm Ngọc Hưng, Trưởng Ban Tuyên huấn Vùng 2 Hải quân cho biết, 15 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Vùng 2 Hải quân luôn thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Xử lý linh hoạt, đúng đối sách, có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong quá trình hoạt động trên biển, đội tàu của Vùng 2 Hải quân đã xua đuổi hàng ngàn vụ tàu nước ngoài vi phạm lãnh hải của Tổ quốc.

Song song đó, Vùng 2 Hải quân cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng như: đón tiếp, giao lưu, huấn luyện chung với Tàu tuần tra P234/HMS SPEY/ Hải quân Anh; các tàu Hải quân Italia, New Zealand, Ấn Độ, Australia. Đưa 6 đoàn với hơn 1,2 ngàn đại biểu đi thăm, kiểm tra Quần đảo Trường Sa, DK-1, các đảo phía Tây Nam bảo đảm an toàn.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho biết, với quyết tâm “làm chủ vùng biển”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Vùng 2 Hải quân đã không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển quản lý.

“Quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng Vùng 2 Hải quân đã nêu cao ý chí quyết tâm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chiến đấu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo, giữ môi trường hoà bình, ổn định trên biển”, Đại tá Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng Hải quân Vùng 2 tập luyện trên biển, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam Tổ quốc
Lực lượng Hải quân Vùng 2 tập luyện trên biển, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam Tổ quốc

Xây dựng thế trận lòng dân trên biển

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vùng biển, đảo của Tổ quốc, nhiều năm qua, Vùng 2 Hải quân còn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân làm ăn sinh sống trên biển; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-dân củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển.

Trung tá Phạm Ngọc Hưng, cho biết thêm, các lực lượng Vùng 2 Hải quân làm nhiệm vụ trên biển thường xuyên hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu… cho bà con ngư dân trên biển trong những tình huống khó khăn, nguy hiểm; thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân; hỗ trợ khắc phục sự cố, sửa chữa máy móc, trang bị cho ngư dân trên biển…

15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 2 Hải quân được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong 5 năm trở lại đây, Vùng 2 Hải quân đã thực hiện hơn 200 lượt tìm kiếm, cứu nạn ngư dân và các tàu thuyền hoạt động trên biển, cấp cứu 337 lượt ngư dân. Các lực lượng huy động gần 2 ngàn ngày công giúp đỡ người dân địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; trao tặng hơn 2 ngàn lá cờ Tổ quốc; tổ chức tốt công tác tuyên truyền biển, đảo với hơn 70 ngàn lượt người tham gia.…

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, dự báo những năm tới, tình hình Biển Đông, vùng biển Tây Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trước tình hình đó, Vùng 2 Hải quân tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần-kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

“Thời gian qua, Vùng 2 Hải quân đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt khó, không ngại gian khổ, hy sinh, bám biển dài ngày, kiên trì, kiên quyết trong xử lý các tình huống. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”, Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nói.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

.
.
.