.

Giỏi ngoại ngữ để bảo vệ ngư trường

Cập nhật: 22:14, 17/03/2024 (GMT+7)

Học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ giúp cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ngư trường.

 Hoạt động trên biển tiếp xúc nhiều với tàu nước ngoài, đòi hỏi lực lượng kiểm ngư phải biết sử dụng ngoại ngữ.
Hoạt động trên biển tiếp xúc nhiều với tàu nước ngoài, đòi hỏi lực lượng kiểm ngư phải biết sử dụng ngoại ngữ.

Cần thiết và cấp bách

Chi đội Kiểm ngư số 2 là đơn vị trực thuộc lực lượng Kiểm ngư Việt Nam (Tổng cục Thủy sản), có nhiệm vụ quản lý, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra ngư trường vùng biển miền Nam, giáp ranh giữa Việt Nam-Indonesia- Malaysia và toàn bộ vùng biển DK1.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, do hạn chế về ngoại ngữ, nên đội ngũ cán bộ, nhân viên kiểm ngư gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với người nước ngoài, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên biển.

Vì vậy, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên kiểm ngư là rất cần thiết và cấp bách. Mỗi cán bộ, thuyền viên trên các tàu của Chi đội Kiểm ngư số 2 phải biết và sử dụng được ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung để đáp ứng yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đồng thời, tham gia tuyên truyền, đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam; bảo vệ các tàu cá của ngư dân ta khi bị các tàu nước ngoài quấy rối, xua đuổi, đâm va, cướp ngư lưới cụ khi đánh bắt ở biển nước ta…

Tham gia một buổi sinh hoạt CLB Ngoại ngữ của Chi đội Kiểm ngư số 2, chúng tôi rất ấn tượng về kiến thức tiếng Anh của các cán bộ, nhân viên tại đây. Các ký hiệu, thông số tiếng Anh liên quan đến hoạt động hàng hải, ngư dân, tên cơ quan, đơn vị… đều được cán bộ, nhân viên đọc trôi chảy. 

Ông Nguyễn Đình Thảo, Phó Chính trị viên, Chủ nhiệm CLB tiếng Anh Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, việc học ngoại ngữ tại đơn vị được thực hiện thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho lực lượng kiểm ngư khi thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển giáp ranh.

Việc học ngoại ngữ còn giúp đàm phán giải cứu ngư dân bị tàu nước ngoài bắt một cách hiệu quả. Trong ảnh: Ngư dân được bàn giao sau khi lực lượng kiểm ngư đàm phán thành công.
Việc học ngoại ngữ còn giúp đàm phán giải cứu ngư dân bị tàu nước ngoài bắt một cách hiệu quả. Trong ảnh: Ngư dân được bàn giao sau khi lực lượng kiểm ngư đàm phán thành công.

Xây dựng phong trào tự học

Ông Ngô Đăng Hoài, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 2 chia sẻ, để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên trong toàn chi đội, Đảng ủy, Ban chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 2 đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thúc đẩy nhiệm vụ học ngoại ngữ. Đánh giá đúng thực lực chất lượng tiếng Anh giao tiếp, khả năng nghe và nói bằng tiếng Anh của lực lượng kiểm ngư làm nhiệm vụ thực thi pháp luật với từng vị trí cụ thể, nhất là kiểm ngư viên làm công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, đơn vị tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ tháng 6/2021, Chi đội kiểm ngư số 2 đã thành lập CLB ngoại ngữ, tập trung học tiếng Anh, tiếng Trung cho tất cả cán bộ, chỉ huy tàu. Đơn vị cũng cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ tập trung, dài hạn ở trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên cố gắng phát huy tinh thần tự học, xây dựng phong trào tự giác học ngoại ngữ, rộng khắp trong đơn vị. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên, đến nay, giao tiếp ngoại ngữ của lực lượng kiểm ngư đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trên biển.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

.
.
.