TP.Vũng Tàu: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho hơn 600 cán bộ

Thứ Hai, 10/07/2023, 16:31 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 10/7, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023.

Trong buổi sáng, 375 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã được nghe TS.Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị khu vực 2, TP.Hồ Chí Minh thông tin về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ 1/7/2023).

Các học viên được nghe thông tin về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Các học viên được nghe thông tin về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức để đưa Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở vào thực tiễn đời sống.

Chiều cùng ngày, 252 học viên là thành viên Khối vận Đảng ủy phường, xã và Tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn đã được nghe ông Hoàng Đình Kê, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu thông tin chuyên đề: Việc thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo và việc xây dựng lực lượng cốt cán theo Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Đình Kê, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu thông tin chuyên đề việc xây dựng lực lượng cốt cán tại lớp bồi dưỡng.
Ông Hoàng Đình Kê, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu thông tin chuyên đề việc xây dựng lực lượng cốt cán tại lớp bồi dưỡng.

Ông Hoàng Đình Kê nhấn mạnh, công tác xây dựng lực lượng cốt là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán uy tín, năng lực, trách nhiệm, bảo đảm số lượng.

Trong đó, cần quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán trong khu dân cư, đặc biệt là ở những địa bàn “nóng” về đất đai, xây dựng để nắm bắt dư luận xã hội, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, với tôn giáo.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.


Tin, ảnh: CẨM NHUNG

 

 

;
.