KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2023)

Linh động, sáng tạo trong định hướng, tuyên truyền

Thứ Hai, 31/07/2023, 20:33 [GMT+7]
In bài này
.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Tuyên giáo Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí quý II/2023.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí quý II/2023.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Đợt sinh hoạt chính trị về nghiên cứu, học tập và làm theo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ TP.Vũng Tàu bắt đầu từ tháng 2/2023 với nhiều nội dung như: Tổ chức học tập, quán triệt; thi viết và thi trình diễn nghệ thuật. Đợt sinh hoạt đã thu hút đông đảo đảng viên và đoàn viên, hội viên tham gia. Đây cũng là cuộc kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh về phương pháp, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; là một trong những mô hình tiêu biểu do Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu tham mưu Thành ủy thực hiện.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, biên tập, in ấn và phát hành 2 tờ gấp tuyên truyền về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; biên tập, xuất bản và phát hành cuốn “Sổ tay nghiệp vụ công tác Đảng”…

Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội thi trình diễn nghệ thuật hưởng ứng đợt nghiên cứu, học tập và làm theo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phần thi của Đảng bộ phường Rạch Dừa.
Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội thi trình diễn nghệ thuật hưởng ứng đợt nghiên cứu, học tập và làm theo tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Phần thi của Đảng bộ phường Rạch Dừa.

Bà Đoàn Qúy Hợi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cho biết: “Các mô hình, sáng kiến tuyên truyền xuất phát từ nhu cầu thực tế và yêu cầu công việc, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải linh động, sáng tạo để nắm vững nội dung, áp dụng vào công việc đạt hiệu quả cao hơn”.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị. Đơn cử, việc tuyên truyền về học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện thực hiện trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở, trang thông tin điện tử, thông tin nội bộ của huyện; thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hàng tháng; lồng ghép trong các hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác của các ngành, địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, Huyện ủy Long Điền đã thành lập các nhóm facebook công khai từ huyện đến cơ sở, đăng tải và chia sẻ bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền về chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hàng năm; biểu dương gương người tốt, việc tốt…. Trung bình mỗi năm, các trang mạng xã hội đã tuyên truyền 165 cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương người tốt việc tốt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, tỉnh và cả nước.

Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn nội dung, phát hành tài liệu, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh, nội dung chuyên đề hằng năm bám sát chuyên đề toàn khóa của Trung ương và gắn với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo ngày càng đa dạng, phong phú; đặc biệt là tổ chức các cuộc thi trực tuyến đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Việc cung cấp thông tin, định hướng báo chí kịp thời, tiêu biểu là phối hợp với các ngành, các cấp đề xuất các giải pháp xử lý thông tin, định hướng dư luận, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền thông tin thêm, công tác định hướng, nắm bắt dư luận xã hội được huyện thực hiện chủ động. Những vụ việc người dân phản ánh, Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về các vấn được phản ánh để chỉ đạo ngành chức năng, địa phương giải quyết, xử lý. “Việc nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình dư luận kịp thời đã giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, không để vụ việc diễn biến theo chiều hướng phức tạp”, ông Hải cho biết.

Phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa bàn tỉnh được kịp thời, nghiêm túc. Hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được chú trọng theo hướng có trọng tâm, sát đối tượng, ngắn gọn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự báo, từ nay đến hết nhiệm kỳ, tình hình thế giới, trong nước và tỉnh có những thời cơ, thuận lợi những cũng có nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Vì thế, công tác tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực phụ trách, thể hiện vai trò định hướng dư luận, định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới ngành đa đạng hóa hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tùy theo nội dung, yêu cầu của nghị quyết, ban tuyên giáo các cấp nghiên cứu biên soạn tài liệu học tập theo hình thức hỏi - đáp phù hợp cho từng đối tượng. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, cung cấp thông tin về những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền báo chí trước các vấn đề, vụ việc nảy sinh ảnh hưởng đến tâm lý đời sống người dân trong tỉnh. Phát huy sức mạnh của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước.

“Ngành Tuyên giáo chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Hàng năm, ngành tham mưu tổ chức 1 cuộc điều tra dư luận xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Xinh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM

;
.