.

Đưa các anh về đất mẹ

Cập nhật: 19:45, 16/05/2023 (GMT+7)

48 năm sau giải phóng, quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu ngày một phát triển, thanh bình, song nhiều gia đình liệt sĩ vẫn từng ngày, từng giờ mong ngóng tìm được phần mộ của người thân còn nằm lại nơi chiến trường. Thấu hiểu mong mỏi ấy, LLVT tỉnh và các đơn vị liên quan đang tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) để đưa các anh về với đất mẹ.

LLVT huyện Đất Đỏ và gia đình tổ chức an táng liệt sĩ Nguyễn Thanh Liêm (SN 1940)  tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ vào tháng 4/2022.
LLVT huyện Đất Đỏ và gia đình tổ chức an táng liệt sĩ Nguyễn Thanh Liêm (SN 1940) tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ vào tháng 4/2022.

Miệt mài tìm kiếm đồng đội

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh lớn và nơi đây cũng chứng kiến hàng vạn người con của quê hương anh dũng hy sinh. Chiến tranh lùi xa nhưng nỗi đau còn đó. Vì vậy, những người lính thời bình xác định tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Và Bộ CHQS tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) luôn tích cực triển khai công tác này.

Theo Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ngoài tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, LLVT tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP), Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 33, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9 rà soát, tìm kiếm thông tin ở các điểm chôn cất liệt sĩ. 

Giai đoạn 2013-2022, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận gần 3.200 thông tin mộ liệt sĩ; quy tập được 102 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7 và Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trong cả nước xác định thông tin đối với 315 liệt sĩ, qua đó đính chính được 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Cựu TNXP Bùi Thế Ba, nguyên Đội phó Đội TNXP C1265, người có hơn 20 năm lặn lội tìm kiếm hài cốt đồng đội cho hay, việc đi tìm HCLS gặp nhiều khó khăn bởi chỉ dựa vào tấm sơ đồ cũ mòn hoặc những thông tin ít ỏi, chắp nối từ đồng đội hoặc nhân dân cung cấp. Thậm chí, nhiều khi lực lượng tìm kiếm HCLS băng rừng, vượt suối đến tận nơi cũng chỉ còn lại vài viên đá hoặc không còn dấu vết… “Song bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, tôi đã tìm thấy, quy tập gần 160 hài cốt đồng đội đưa về với đất mẹ”, ông Ba chia sẻ.

Tương tự, dù tuổi cao sức yếu nhưng nhiều CCB, cựu TNXP vẫn tích cực tìm kiếm HCLS như: CCB Võ Minh Chiến (thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) từ năm 2000 đến nay tìm được hơn 280 HCLS; CCB Vũ Thị Minh Nghĩa (ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) tìm kiếm được 26.000 địa chỉ mộ liệt sĩ và hơn 4.000 di vật của đồng đội.

Xác minh, chuẩn hóa thông tin

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS vẫn đang gặp không ít khó khăn do địa hình có nhiều thay đổi làm cho các dấu tích dần mất đi. Trong khi đó, những người từng tham gia kháng chiến biết hoặc trực tiếp mai táng các liệt sĩ nay đã mất hoặc tuổi cao sức yếu, không còn nhớ rõ vị trí chôn cất.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, hiện còn khoảng hơn 24.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn Quân khu 7 và hơn 1.000 thông tin liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đang được rà soát, xác minh để tổ chức tìm kiếm, quy tập. Trên địa bàn tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 1.700 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ.

“Bộ CHQS tỉnh sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên CCB, TNXP, nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đồng thời, tích cực xác minh, chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để làm cơ sở tìm kiếm, quy tập HCLS”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Từ năm 2000 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tìm kiếm, quy tập gần 200 phần mộ liệt sĩ. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB tỉnh cũng tổ chức 200 lượt dẫn đường, phối hợp tìm kiếm được 40 hài cốt liệt sĩ, trong đó 35 mộ có danh tính và 5 mộ chưa tìm thấy danh tính. 

 

 

 
.
.
.