Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ Tư, 15/03/2023, 18:49 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 15/3, đoàn công tác của tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Thành uỷ Hà Nội.

Quang cảnh làm việc tại Thành ủy Hà Nội.
Quang cảnh làm việc tại Thành ủy Hà Nội.

Chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh hướng tới việc thực hiện hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030”.

Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin nhiều nội dung liên quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, cán bộ nữ; xây dựng nguồn cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; kinh nghiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài.

Đoàn làm việc và tặng quà lưu niệm Thành ủy Hà Nội.
Đoàn làm việc và tặng quà lưu niệm Thành ủy Hà Nội.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện của Bà Rịa-Vũng Tàu là 1.330 người, tỷ lệ nữ chiếm 28,8%, tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 20,53%. 100% cán bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện; tỷ lệ sau đại học chiếm 32,1%.

Đoàn vào lăng viếng Bác.
Đoàn vào lăng viếng Bác.

*Sáng cùng ngày, đoàn đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

THANH TRÚC

 
;
.