Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Thứ Ba, 27/09/2022, 19:37 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/9, Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh quý III/2022.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý III/2022, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Cụ thể, BĐBP tỉnh đã tổ chức 2.796 lượt tổ với 8.388 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra trên bộ; phát hiện, bắt giữ 47 vụ với 75 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ hơn 1.000m3 cát nhiễm mặn, trên 135gram ma túy tổng hợp dạng đá, 320 viên thuốc lắc, 110gram ma túy tổng hợp dạng khay.

Đại tá Đào Xuân Ánh yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2022, Đảng bộ BĐBP tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ; triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.