Thăm, tăng quà các gia đình chính sách huyện Côn Đảo

Thứ Bảy, 16/07/2022, 14:58 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 16/7, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND,  UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng tổ chức 4 đoàn đi thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà  bà Võ Thị Thanh.
Đoàn do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Võ Thị Thanh.

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Phạm Quyết Thắng (thương binh hạng 2/4); bà Dương Thị Dễ (mẹ liệt sĩ); bà Trương Thị Minh (vợ liệt sĩ); bà Lương Thị Ngũ (vợ liệt sĩ); bà Võ Thị Thanh (vợ liệt sĩ).

Đoàn do bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Viên.
Đoàn do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Viên.

Đoàn do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Nguyễn Xuân Viên (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày); ông Nguyễn Đình Bá (thương binh hạng 1/4); ông Võ Đình Thiều (bệnh binh hạng 2/3); ông Trần Văn Tam (thương binh hạng 4/4); ông Trần Xuân Đức (bệnh binh hạng 2/3).

Đoàn do ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn cùng ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ước
Đoàn do ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn cùng ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ước

Đoàn do ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn, cùng ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm các gia đình: ông Nguyễn Văn Ước (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày); ông Trần Kim Sa (thương binh hạng 4/4); bà Trần Thị Mai (thương binh hạng 4/4); bà Hà Thị Tố (vợ liệt sĩ); ông Lưu Hữu Chung (thương binh hạng 4/4).

Đoàn do ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn cùng bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước và ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm bà Lê Thị Diệm.
Đoàn do ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn cùng bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước và ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm bà Lê Thị Diệm.

Đoàn do ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn, cùng bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm các gia đình: bà Nguyễn Thị Ni (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày); bà Lê Thị Diệm (vợ liệt sĩ); ông Lê Văn Tiến (thương binh hạng 4/4); ông Trương Hoàng Phục (thương binh hạng 4/4); ông Nguyễn Văn Hương, thương binh hạng 3/4).

Đoàn do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Nguyễn Xuân Viên (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày); ông Nguyễn Đình Bá (thương binh hạng 1/4); ông Võ Đình Thiều (bệnh binh hạng 2/3); ông Trần Văn Tam (thương binh hạng 4/4); ông Trần Xuân Đức (bệnh binh hạng 2/3).

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Phạm Quyết Thắng (thương binh hạng 2/4); bà Dương Thị Dễ (mẹ liệt sĩ); bà Trương Thị Minh (vợ liệt sĩ); bà Lương Thị Ngũ (vợ liệt sĩ); bà Võ Thị Thanh (vợ liệt sĩ).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của các cựu tù, người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những đóng góp của các cựu tù, các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, các đoàn đã trao 20 phần quà, trị giá 5 triệu đồng/phần (gồm quà và tiền mặt) đến các gia đình.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG-NGUYỄN LỘC 

;
.