Thu nhập người dân tăng hơn 40 triệu đồng/năm so với năm 2010

Thứ Hai, 20/06/2022, 17:38 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 20/6, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin- Thể thao huyện Châu Đức, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn (NTM) mới năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã đến dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (bên phải); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (bên trái) trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Châu Đức.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (bên phải); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (bên trái) trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Châu Đức.

Về phía lãnh đạo tỉnh có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh Hùng La Thị Biên, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các sở, ngành, địa phương đã đến dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (bên phải); Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ (bên trái) trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Châu Đức.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Châu Đức.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp, đầu tư đồng bộ hơn 1.000 km; 100% người dân được sử dụng điện; kênh mương nội đồng được đầu tư để phục vụ cho nông dân sản xuất. Hơn 91% lao động nông thôn có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 64 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2010. Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Châu Đức đã mang đến luồng sinh khí mới, bộ mặt nông thôn thay đổi đồng bộ, hiện đại theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức đã đạt được trong xây dựng NTM. Là huyện thuần nông, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó, 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và huyện Châu Đức nói riêng.

Mẹ Việt Nam Anh Hùng - La Thị Biên và các đại biểu dự Lễ.
Mẹ Việt Nam Anh Hùng - La Thị Biên và các đại biểu dự Lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM mới theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP; khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn của địa phương để phát triển kinh tế; thu hút đầu tư phát triển công nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân; UBND huyện Châu Đức đã trao tặng Giấy khen cho 36 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Châu Đức.

HÙNG LINH

;
.