Thực hiện dân chủ để xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu

Thứ Sáu, 20/05/2022, 20:18 [GMT+7]
In bài này
.

Xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở là “chìa khóa” để góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện tốt QCDC cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải đáp thắc mắc của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm.
Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải đáp thắc mắc của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm.

Kịp thời giải quyết vướng mắc

Buổi sinh hoạt đối thoại giữa lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm, dưới sự định hướng, gợi mở của Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo đơn vị, nhiều cán bộ, chiến sĩ không ngần ngại bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng về các mặt công tác.

Đặc biệt, nhiều chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022 cũng mạnh dạn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như: phát huy tinh thần dân chủ về quân sự trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, điều lệnh quản lý bộ đội, thực hiện chế độ, chính sách, nguyện vọng, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của của cán bộ, chiến sĩ…

“Chúng tôi luôn được cấp trên tạo điều kiện để bày tỏ ý kiến và lắng nghe, giải quyết thấu đáo. Như ý kiến về việc một số chiến sĩ thực hiện văn hóa công sở chưa tốt; việc thực hiện chế độ, chính sách còn chậm; kinh phí thực hiện nhiệm vụ chưa bảo đảm. Những vấn đề này đã được lãnh đạo lắng nghe, giải quyết dứt điểm”, chiến sĩ Bùi Quang Hậu (Tiểu đội 16, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 440, Trung đoàn Minh Đạm) chia sẻ.

Với hình thức hỏi, đáp trực tiếp, những vấn đề sát với đời sống, quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đều được bày tỏ, thể hiện rõ ràng. Những vấn đề thắc mắc cũng được chỉ huy các cấp giải đáp, trả lời thẳng thắn ngay tại buổi đối thoại. “Qua các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh có cơ sở để nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ để có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nảy sinh”, Đại tá Phạm Kinh Kha nói.

Trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, LLVT tỉnh đã tổ chức 145 đợt đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy các cấp với 16.240 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 30 tổ chức Đảng, 83 đảng viên, giám sát chuyên đề 26 tổ chức Đảng, 102 đảng viên về kết quả thực hiện quy chế, quy định, chế độ làm việc của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đảng ủy Quân sự tỉnh cử 20 lượt cán bộ tham gia sinh hoạt với 118 chi, Đảng bộ LLVT địa phương; tiếp, làm việc với 100 lượt công dân đến thắc mắc về chế độ chính sách và các vấn đề liên quan đến thực hiện Luật NVQS.

Hiệu quả, thực chất

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, chỉ huy, đồng thời phát huy được dân chủ trên mọi lĩnh vực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản thực hiện và 16 quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Cấp tỉnh và Đảng ủy Quân sự 8 huyện, thị xã, thành phố đều phân công cán bộ phụ trách QCDC cơ sở; chế độ sinh hoạt, hội họp, đối thoại, đi cơ sở của cán bộ chủ trì các cấp được duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Các đơn vị trong LLVT tỉnh cũng đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/10/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Thượng tá Phạm Văn Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Châu Đức cho biết, việc cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện cuộc vận động đã mang lại kết quả thiết thực, giúp cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quán triệt, triển khai, cụ thể hóa cuộc vận động bằng nhiều mô hình hiệu quả như: “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”…

“Việc thực hiện tốt các mô hình trên góp phần nâng cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình cũng như trách nhiệm, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Qua đó, góp phần cùng cơ quan khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Phạm Văn Khôi nói.

Cùng với đó, các đơn vị trong LLVT tỉnh còn duy trì thùng thư góp ý ở cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện tốt sinh hoạt “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”; “Ngày pháp luật” hàng tháng, quý. Tại các buổi sinh hoạt, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc đều phân công cán bộ tham dự để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời định hướng, giải đáp, góp phần động viên bộ đội an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chấp hành nghiêm kỷ luật.

“Để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện QCDC cơ sở, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo duy trì nền nếp, chất lượng, hiệu quả hoạt động dân chủ trong tổ chức Đảng; thực hiện tốt các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trong cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đối thoại để kịp thời nắm bắt, giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; kịp thời đề xuất, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ cơ sở”, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.