PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM BÌNH MINH TIẾP XÚC CỬ TRI BR-VT CÙNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH

Sớm hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối

Thứ Năm, 12/05/2022, 20:58 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, sáng 12/5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm: ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy Ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã TXCT huyện Xuyên Mộc. 

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV (từ 23/5 đến 17/6); tình hình kinh tế - xã hội trong nước những tháng đầu năm 2022; hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh từ kỳ họp thứ Hai đến trước Kỳ họp thứ Ba; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền trước và sau Kỳ họp thứ Hai.

Nhân dịp tiếp xúc cử tri địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.
Nhân dịp tiếp xúc cử tri địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Cần có chính sách bình ổn giá

Liên quan đến xăng dầu, cử tri Lữ Thanh Đức (ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân) cho rằng, giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây lên xuống thất thường, trong đó giá tăng thì cao nhưng giảm lại nhỏ giọt. Đơn cử như chiều 11/5, mỗi lít xăng tăng khoảng 1.550 đồng trong khi các loại dầu cũng đắt hơn 1.100-1.300 đồng. Như vậy, giá xăng tăng lên mức kỷ lục xấp xỉ 30 ngàn đồng/lít, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân kéo theo vật giá đều tăng vọt.

“Tôi kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền của Trung ương có giải pháp điều chỉnh, bình ổn giá xăng dầu để ổn định nền kinh tế và an sinh xã hội”, cử tri Lữ Thanh Đức phát biểu.

Còn cử tri Nguyễn Thanh Tuấn (ấp Bàu Ngứa, xã Tân Lâm) phản ánh, đa số bà con trong xã đều làm nông nghiệp nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, giá nhiều loại vật tư nông nghiệp tăng rất cao. Riêng 3 tháng gần đây, giá vật tư và phân urê đã tăng 50%, thành 800 ngàn/bao, khiến người dân gặp khó khăn trong việc đầu tư sản xuất nông nghiệp. So sánh với cùng kỳ năm trước, các loại phân bón tăng 2-3 lần. Trong khi đó, sản phẩm nông sản bán ra lại có giá thành thấp, không xuất khẩu được, khiến thu nhập của người nông dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Các bộ, ngành liên quan cần có chính sách bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp để nông dân ổn định sản xuất; có thị trường đầu ra bền vững cho mặt hàng nông sản. Đồng thời, về lâu dài cần tạo điều kiện hỗ trợ DN đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng cũng như giá thành sản phẩm nông sản để người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp”, cử tri Nguyễn Thanh Tuấn kiến nghị.

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh  dâng hương tưởng nhớ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh.

Chiều tối 12/5, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng Đoàn và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Về phía lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương đã tham dự lễ viếng.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, Đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ”; mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, đồng bào yêu nước - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau lễ viếng, các đại biểu đã đến thắp hương trên phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, nhà yêu nước tại Nghĩa trang hàng Dương; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Côn Đảo.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nghĩa trang Hàng Dương.

Theo kế hoạch, ngày 13/5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo; tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khảo sát một số công trình, dự án tại Côn Đảo. Chiều cùng ngày, Đoàn sẽ thăm các khu di tích lịch sử và đơn vị lực lượng vũ trang tại Côn Đảo.

Giao thông chưa tương xứng với vị thế của tỉnh

Cử tri Trần Huy Quyền (ấp 8, xã Hòa Bình) bày tỏ, với vị thế của tỉnh BR-VT là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thu ngân sách đứng thứ ba cả nước và lại có nhiều KCN lớn, cảng biển quan trọng, khu vực du lịch nhưng hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ. Đặc biệt, vào những ngày cao điểm, QL.51 từ Vũng Tàu đi Biên Hòa (Đồng Nai), TP. Hồ Chí Minh thường xuyên quá tải và ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

"Trung ương và các tỉnh liên quan cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và hoàn thành dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3 và mở rộng QL.55 qua Bình Thuận để kết nối tạo động lực phát triển kinh tế vùng nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng”, cử tri Trần Huy Quyền đề xuất.

Cử tri Bùi Văn Thuấn (KP. Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu) cho rằng, để bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân thì địa phương cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị. Cụ thể, TT. Phước Bửu - là trung tâm hành chính huyện Xuyên Mộc gắn liền với các khu du lịch ở Hồ Tràm nhưng chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước. 

Cử tri Bùi Văn Thuấn cũng phản ánh về tình trạng “sốt” đất hiện nay làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, do vậy cần phải có biện pháp ngăn chặn việc này xử lý. Bên cạnh đó, cử tri Thuấn cũng đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý quyết liệt hơn tình trạng xả thải trái phép tại các nhà máy, KCN.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có thể khởi công từ đầu năm 2023
Về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thông tin thêm, dự án này sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Ba. Và nếu được thông qua, dự án có thể triển khai từ đầu năm 2023. Bên cạnh đó, dự án Bến Lức - Long Thành đã được giải quyết khó khăn về nguồn vốn và được đang triển khai, đến nay đã đạt tiến độ 70-80%. Như vậy, toàn bộ hệ thống giao thông kết nối của khu vực đều đang được triển khai và sớm hoàn thiện.
Liên quan tới giá cả phân bón, xăng dầu đều tăng mạnh, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lý giải do tình trạng chung trên thế giới. Trong đó, giá phân bón cao nhất trong vòng 50 năm qua mà nguyên nhân là xung đột Nga - Ukraine. Về giải pháp, Bộ NN-PT-NT đã đề xuất Chính phủ áp thuế xuất khẩu để hạn chế xuất khẩu để hỗ trợ người nông dân trong kiểm soát giá cả phân bón. Đối với giá xăng dầu, Chính phủ cũng đã triển khai nhiều giải pháp như đề xuất Quốc hội giảm phí môi trường, sử dụng quỹ bình ổn giá để giá xăng dầu tăng trong mức kiểm soát.

Nhiều dự án giao thông quan trọng đang xúc tiến, triển khai

Tham dự cùng buổi TXCT, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, QL.51 là tuyến đường “độc đạo” kết nối BR-VT với tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp 3 lần nhưng tuyến đường này vẫn xảy ra ùn tắc giao thông vào dịp lễ, Tết.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã tập trung nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối. Trong đó, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2023 và hoàn thiện vào năm 2025. Còn hệ thống kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Ngoài ra, BR-VT cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nội tỉnh khang trang, đồng bộ thông qua chương trình nông thôn mới.

Về ý kiến cử tri kiến nghị đầu tư hệ thống thoát nước đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, BR-VT đang triển khai đề án thoát nước đô thị tổng thể chung toàn tỉnh để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt và được thực hiện lần lượt theo lộ trình, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng thừa nhận, thời gian vừa qua, BR-VT phát sinh vấn đề giá đất tăng đột biến. Bên cạnh đó, một số trường hợp đã tự mở đường trên đất nông nghiệp; phân lô, bán nền, xây dựng trái phép, không phép. Đối với các vi phạm này, tỉnh thành lập các đoàn thanh, kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, trả lại hiện trạng ban đầu của đất; quản lý nghiêm ngặt đất rừng và nghiêm khắc xử lý các trường hợp sai phạm.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.