Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Thứ Năm, 12/05/2022, 20:00 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý lớp bồi dưỡng, cùng 286 học viên, trong đó có 25 học viên học trực tiếp tại điểm cầu huyện Côn Đảo.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Thực hiện mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Tỉnh ủy xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ là việc cần thiết và quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, nhằm kịp thời cập nhật, bổ sung những thông tin mới, trang bị thêm cho cán bộ lãnh đạo, quản lý những kiến thức, kỹ năng phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Kiến thức đi đôi với đạo đức, sức khỏe đi đôi với tinh thần. Nếu không có đạo đức thì dù có sức khỏe, tinh thần, kiến thức phát triển, thì chỉ trợ giúp cho cái ác mà thôi. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II chỉ đạo xây dựng nội dung bồi dưỡng với mục tiêu, yêu cầu, định hướng về chiến lược cán bộ gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ; coi trọng việc nâng cao toàn diện về nhận thức lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong, phương pháp công tác, lề lối làm việc; gắn việc học tập kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Trong thời gian từ 12-20/5, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật hệ thống kiến thức trong 12 chuyên đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tầm nhìn - Mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; Đón đầu thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương trong tình hình hiện nay; Cải cách nền hành chính công theo tinh thần “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”; Kỹ năng lãnh đạo và quản trị địa phương; Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành tại tỉnh; Đánh giá kết quả, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025...

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu học viên chấp hành nghiêm kỷ luật giờ giấc, dành trọn thời gian tập trung vào nội dung của chương trình, liên hệ giữa lý thuyết với giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh mới trong thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại lớp để phục vụ công tác mà mỗi cán bộ đang đảm nhận hiện nay, cũng như quy hoạch trong tương lai, hoàn thành tốt nội dung khóa học.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

;
.