.

Xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp

Cập nhật: 16:22, 17/02/2022 (GMT+7)

Những năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Qua đó góp phần xây dựng đơn vị ngày một khang trang, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận chăm sóc cây xanh tại doanh trại.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận chăm sóc cây xanh tại doanh trại.

Ghé thăm Đồn Biên phòng Phước Thuận giữa buổi trưa nắng gắt, song cảm giác oi bức lập tức vơi đi khi đặt chân vào doanh trại. Điểm nổi bật nhất là 2 hàng cây xanh thẳng tắp trải dài từ cổng vào đến Sở Chỉ huy, ở giữa là bồn hoa, chậu cây đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Thuận, thời tiết khắc nghiệt, vị trí đóng quân không thuận lợi trồng cây bởi nơi đây toàn đất cát, đặc biệt mùa khô, nguồn nước tưới cũng thiếu. Do đó, cấp ủy, Chỉ huy Đồn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tham gia vào chỉnh trang, trồng, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh khuôn viên. Để có cây ăn quả, cây kiểng, anh em phải lặn lội gần 30km chở đất đỏ về phủ lên vườn, nghiên cứu, tuyển chọn giống cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại đây. Ngoài ra, Đồn còn trồng thêm vườn thuốc Nam với hàng trăm loại cây thuốc dân gian, đáp ứng nhu cầu sơ cứu bệnh thông thường cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, Đồn Biên phòng Phước Thuận đã được khoác lên mình diện mạo tươi mới, khang trang.

Tương tự, bất cứ mùa nào trong năm, hễ có dịp đến Đồn Biên phòng Chí Linh, chúng tôi đều cảm nhận được không khí trong lành, quang cảnh xung quanh đẹp mắt nhờ có hàng cây xanh, cây cảnh, cây ăn quả trồng nơi đây. Trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chí Linh hồ hởi nói: "Có được kết quả như ngày hôm nay, cán bộ, chiến sĩ phải dày công tìm kiếm, sưu tập hoa, cây cảnh về trồng. Các loại cây vừa cho bóng mát vừa cho trái như xoài, dừa, nhãn cũng được chọn kỹ trồng trong doanh trại. Ngoài ra, tận dụng diện tích đất quanh bếp, quanh vườn, mọi người trồng rau xanh, đào ao thả cá, vừa làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường lại cải thiện bữa ăn".

Theo Thượng tá Vũ Hồng Trung, Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP tỉnh, mặc dù các đơn vị BĐBP đều đóng quân ở những địa bàn ven biển, chịu ảnh hưởng thời tiết, nước mặn xâm thực làm cho cơ sở vật chất hư hại, xuống cấp. Chưa kể một số doanh trại xây dựng từ 10-20 năm, chưa được đầu tư xây dựng bổ sung, là những trở ngại lớn trong việc thực hiện phong trào. Song với sự tự giác của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị đã tập trung mọi nguồn lực quy hoạch lại doanh trại một cách hợp lý, khoa học với vườn hoa, cây cảnh, sân tập thể thao, giải trí... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. 

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh chăm sóc cây xanh tại doanh trại.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh chăm sóc cây xanh tại doanh trại.

Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó coi “Đồn là nhà”, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác hậu cần, tài chính, quân nhu bảo đảm cho bộ đội khỏe “ăn no, đánh thắng”. Theo đó, 100% đơn vị đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tận dụng tốt  nguồn kinh phí, quỹ đất quanh doanh trại để đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện, tăng gia đưa thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày của bộ đội. Đến nay, thu từ tăng gia sản xuất đạt 1,3-1,5 triệu đồng/người/năm, bảo đảm 80% lượng rau xanh.

Theo BĐBP tỉnh, đến nay, 100% đơn vị đều thực hiện tốt việc quản lý chặt chẽ diện tích đất quốc phòng an ninh, hoàn thành xây dựng cơ bản 10 công trình và 1 công trình đang thi công với tổng diện tích 16.267m2, cải tạo sửa chữa doanh trại với diện tích 14.336m2. Qua đó góp phần đưa phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” có sự chuyển biến tích cực.

“Phát huy những kết quả đạt được, ngành Hậu cần BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.