Xuân về nơi đầu sóng

Thứ Ba, 25/01/2022, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

Trong chuyến hành trình 17 ngày (từ ngày 8-24/1), 2 Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã mang quà Tết từ đất liền đến với 15 nhà giàn DK1. Qua  đó, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc đón Tết vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Những phần quà Tết này là của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các địa phương, DN và nhân dân cả nước.

Cùng với quà Tết, những nhánh mai, cành đào, lá dong, gạo nếp, cây quất… và nhiều mặt hàng, nhu yếu phẩm cũng được Đoàn công tác chuyển đến các anh.

Tham gia cùng Đoàn công tác, chúng tôi cảm nhận rõ, giữa đại dương mênh mông và ở nơi đầu sóng ngọn gió, hơi ấm nơi đất liền đang lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận về chuyến hành trình vượt sóng gió của Đoàn công tác đến với nhà giàn DK1.

Những cành mai, cành đào được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển từ bờ lên tàu để đưa đến nhà giàn.
Những cành mai, cành đào được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển từ bờ lên tàu để đưa đến nhà giàn.
Đại tá Vũ Duy Lưu (bìa trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 1 trao quà  của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT cho đại diện nhà giàn DK1/9.
Đại tá Vũ Duy Lưu (bìa trái), Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 1 trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT cho đại diện nhà giàn DK1/9.
Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 vận chuyển quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT đến nhà giàn DK1/17.
Cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 vận chuyển quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT đến nhà giàn DK1/17.
Quà Tết và hàng hóa được để trong các túi và cần cẩu từ nhà giàn đưa lên.
Quà Tết và hàng hóa được để trong các túi và cần cẩu từ nhà giàn đưa lên.
Sóng lớn nên tàu chỉ có thể tiếp cận gần để cẩu quà Tết lên nhà giàn.
Sóng lớn nên tàu chỉ có thể tiếp cận gần để cẩu quà Tết lên nhà giàn.
Cùng với quà Tết, gạo và nhiều loại lương thực, thực phẩm khác cũng được chuyển đến các nhà giàn.
Cùng với quà Tết, gạo và nhiều loại lương thực, thực phẩm khác cũng được chuyển đến các nhà giàn.
Thành viên Đoàn công tác đu dây lên nhà giàn DK1/9.
Thành viên Đoàn công tác đu dây lên nhà giàn DK1/9.
Với những nhà giàn không thể nên được do gặp phải sóng to, gió lớn, Đoàn công tác gửi lời chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ qua bộ đàm.
Với những nhà giàn không thể lên được do gặp phải sóng to, gió lớn, Đoàn công tác gửi lời chúc Tết đến cán bộ, chiến sĩ qua bộ đàm.

Thực hiện: PHƯƠNG NAM

;
.