Thành ủy Vũng Tàu: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thứ Hai, 06/12/2021, 14:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6/12, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (thứ hai  từ phải qua); bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, chủ trì Hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu (thứ hai từ phải qua); bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Thành ủy Vũng Tàu, năm 2021, Thành ủy Vũng Tàu đã tập trung củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, phường xã; triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 đối với 12 chức danh lãnh đạo phòng, ban của thành phố.

Đảng bộ thành phố đã kết nạp 179 đảng viên (đạt 70% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao); thành lập 1 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra 31 đảng viên, 28 tổ chức cơ sở Đảng; giám sát 18 đảng viên, 17 tổ chức cơ sở Đảng; thi hành kỷ luật trong Đảng 12 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 6 đảng viên, 2 tổ chức cơ sở Đảng.

Trong năm 2021, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã đết nạp 179 đảng viên. Trong ảnh: Các quần chúng ưu tú tình nguyện trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 vinh dự đón nhận Quyết định kết nạp Đảng vào tháng 8/2021.
Trong năm 2021, Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã đết nạp 179 đảng viên. Trong ảnh: Các quần chúng ưu tú tình nguyện trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 vinh dự đón nhận Quyết định kết nạp Đảng vào tháng 8/2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp về: Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới và công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN ngoài Nhà nước; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng; nắm bắt sâu sát, chặt chẽ và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm được nhân dân, dư luận quan tâm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả gắn với phục hồi, phát triển KT-XH; chú trọng triển khai khâu đột phá của thành phố về lập lại trật tự đô thị trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố về phát triển Đảng trong DN; siết chặt kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu kết luận Hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu kết luận Hội nghị.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, đảng viên, CCVC tham gia mạng xã hội một cách chuẩn mực, có ý thức, giữ gìn hình ảnh mẫu mực của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân; chú trọng xử lý hiệu quả khủng hoảng truyền thông nếu có; ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ… chung sức xây dựng Đảng bộ TP.Vũng Tàu trong sạch, vững mạnh toàn diện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.