.

Ngành Hậu cần Vùng 2 Hải quân làm theo lời Bác

Cập nhật: 19:02, 30/12/2021 (GMT+7)

Những năm qua, các đơn vị Vùng 2 Hải quân tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều cách làm hay, ý nghĩa. Qua đó, góp phần bảo đảm về hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân tăng gia sản xuất.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân tăng gia sản xuất.

Đóng quân ở căn cứ Long Sơn, khu vực quanh năm gió giật cấp 5-6, đất lại nhiễm mặn, song có dịp ghé thăm khu tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân, ai nấy đều ngạc nhiên bởi những giàn mướp, bí trái treo lủng lẳng; dưới đất rau xanh tươi; trong chuồng ủn ỉn tiếng lợn... Tất cả như minh chứng cho việc điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng càng khó khăn, bộ đội lại càng quyết tâm và phát huy hiệu quả sáng tạo trong tăng gia sản xuất.

Trung tá Lê Đình Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 167 cho biết, để biến vùng đất hoang hóa trở thành khu tăng gia xanh tốt, sau khi đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới chắn gió, cán bộ, chiến sĩ phải bốc hàng ngàn m³ đất nhiễm mặn và tìm kiếm đất màu mỡ thay thế. Quá trình tăng gia, ngoài áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chọn giống, cách chăm sóc, tránh dịch bệnh cho gia súc, đơn vị còn chủ động xây dựng chuồng tránh gió, hầm biogas bảo vệ môi trường. Nhờ đó vừa bảo đảm rau xanh cho bộ đội, vừa cung cấp nguồn rau sạch cho các đơn vị trong khu vực.

Không riêng gì Lữ đoàn 167, để phát huy nội lực trong công tác bảo đảm hậu cần, 100% cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong đó tập trung đẩy mạnh tăng gia sản xuất với nhiều cách làm sinh động, mô hình sáng tạo. Đặc biệt, năm 2021, giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị đã mở rộng thêm hàng ngàn m2 diện tích, trồng thêm rau, cây ăn trái, nuôi thêm gia súc, gia cầm để duy trì nguồn thực phẩm tại chỗ, hạn chế tiếp xúc với nguồn thực phẩm từ bên ngoài. Nhờ đó, từ đầu năm 2021 đến nay, nguồn rau xanh từ tăng gia sản xuất luôn đáp ứng khoảng 90% cho các bếp ăn, quân số khỏe toàn Vùng đạt gần 99%.

Cùng với việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” cũng được 100% cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân chủ động triển khai. Ngoài khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, Quân đội để đầu tư xây dựng doanh trại, nhiều đơn vị còn trích quỹ tăng gia sản xuất để gia cố, mở rộng vườn hoa, cây cảnh, vườn cây ăn quả, vườn thuốc nam; trang trí hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu hành động, tranh cổ động tuyên truyền, đồng thời huy động hàng ngàn ngày công bộ đội cải tạo cảnh quan môi trường, tạo không gian hài hòa, xanh, sạch, đẹp.

Điển hình, tại Lữ đoàn 171, chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, Lữ đoàn đã huy động 6.756 ngày công của bộ đội tham gia trồng mới 350m2 thảm cỏ, 450 cây xanh, 230 cây ăn quả, san lấp 1.30m2 đất và nhiều công việc khác (quy thành tiền là 786,5 triệu đồng). Sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ thay phiên nhau trồng, chăm sóc cây. Hàng tháng, Lữ đoàn tổ chức ngày lao động huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường. Đến nay, khuôn viên Lữ đoàn 171 đã được bài trí một cách khoa học với hệ thống pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động nhằm giáo dục đạo đức, văn hóa, thẩm mỹ; những chậu hoa giấy cánh đơn, cánh kép với đủ gam màu trắng, hồng, đỏ đan xen nhau khoe sắc dưới ánh nắng chói chang của đất trời phương Nam khiến ai ghé qua đơn vị đều trầm trồ, thích thú.

“Việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, đó vừa là mục tiêu vừa là động lực để cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”, Đại tá Hoàng Ngọc Tú, Chủ nhiệm Hậu cần Vùng 2 Hải quân nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.