.

Huấn luyện giỏi, phòng dịch tốt

Cập nhật: 16:32, 30/12/2021 (GMT+7)

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến lĩnh vực quân sự - quốc phòng, trực tiếp là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vẫn vượt qua khó khăn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm chương trình, kế hoạch huấn luyện đề ra, an toàn về mọi mặt.

Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm duy trì và đẩy mạnh việc tập luyện thể dục nhằm tăng sức đề kháng,  chống chọi với dịch COVID-19.
Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm duy trì và đẩy mạnh việc tập luyện thể dục nhằm tăng sức đề kháng, chống chọi với dịch COVID-19.

Gần 11 giờ trưa ngày cuối năm 2021, trên thao trường của Đại đội Trinh sát - Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung cao độ với từng nội dung kỹ, chiến thuật chuyên ngành. Mặc kệ nắng nóng, mồ hôi đẫm lưng áo, mọi người vẫn tuân thủ nghiêm đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình luyện tập. Vừa hoàn thành xuất sắc bài tập vượt qua hàng rào dây thép gai, Binh nhì Nguyễn Công Đức nói: “Đeo khẩu trang rất nóng, khó thở khi luyện tập trên địa hình phức tạp. Tuy nhiên chúng tôi luôn nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trung úy Thái Hoàng Phước Quốc, Đại đội phó Đại đội Trinh sát cho biết, để duy trì công tác huấn luyện và tinh thần SSCĐ cao trong tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, với các bài huấn luyện chuyên ngành, như: hiểu biết về địch, kỹ thuật trinh sát, võ thuật... cán bộ đại đội trực tiếp lên lớp, tổ chức ôn luyện và kiểm tra đến từng chiến sĩ. Đồng thời, truyền đạt kinh nghiệm cá nhân và thông qua giới thiệu chiến lệ để chiến sĩ hiểu rõ, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, nhất là kỹ thuật, động tác cá nhân trong chuyên ngành trinh sát. Đối với các buổi học chính trị, Đại đội tổ chức chuyển ra học ngoài trời, bảo đảm quy định "5K". Từng đơn vị thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ xung quanh doanh trại và thao trường, phun khử khuẩn khu vực nguy cơ cao.

Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong quá trình huấn luyện.
Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong quá trình huấn luyện.

Thực hiện đúng tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, coi nhiệm vụ chống dịch là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, từ khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, 100% cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đều yêu cầu mọi quân nhân đeo khẩu trang; hạn chế các cuộc họp, giao ban, hội nghị, sinh hoạt, tránh tập trung đông người khi không cần thiết. Các đơn vị cũng cắt cử các tổ quân y làm nhiệm vụ kiểm soát dịch tại cổng chính ra vào doanh trại. Tất cả người và phương tiện ra vào đơn vị đều được đo thân nhiệt; phun thuốc tiêu độc, khử trùng doanh trại. Nhờ đó, năm 2021, công tác huấn luyện bộ đội thường trực đạt 100% quân số, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi; huấn luyện DQTV đạt 100% đầu mối xã, phường, thị trấn, quân số DQTV tham gia huấn luyện đạt trên 90%, kết quả 100% đạt yêu cầu, trên 50% đạt khá, giỏi; huấn luyện dự bị động viên đạt trên 98%.

Các chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh tuân thủ  việc đeo khẩu trang trong quá trình học tập, huấn luyện.
Các chiến sĩ Đại đội Trinh sát Bộ CHQS tỉnh tuân thủ việc đeo khẩu trang trong quá trình học tập, huấn luyện.

Ngoài  nâng cao chất lượng huấn luyện, các đơn vị LLVT tỉnh còn đẩy mạnh xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, chú trọng tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho bộ đội, hạn chế tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài. Điển hình, Trung đoàn Minh Đạm mặc dù phải nhường doanh trại cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Long Điền tiếp nhận công dân cách ly tập trung, song từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị vẫn duy trì tăng gia sản xuất trên 100% diện tích đất với đầy đủ các loại rau xanh, ao cá, tổng thu từ tăng gia sản xuất đạt 282,6 triệu đồng, quân số khỏe đạt trên 99,2%.

Từ khi đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Bộ CHQS tỉnh tăng cường 107 cán bộ, chiến sĩ cho các địa phương chống dịch; huy động hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại những cơ sở cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, bảo vệ vùng xanh, 321 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp bà con nông dân thu hoạch 17ha với hơn 31 tấn nông sản bị tồn đọng do ảnh hưởng của dịch.

"Cuộc chiến chống “giặc COVID-19” vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình huấn luyện, không để dịch lây lan vào đơn vị; đẩy mạnh tăng gia sản xuất và tiếp nhận thực phẩm từ bên ngoài một cách an toàn, kể cả khi thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn”, Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nói. 

Bài, ảnh: MINH NHÂN

.
.
.