.

Trang trọng Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu

Cập nhật: 18:41, 30/12/2021 (GMT+7)

Sáng 30/12, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu (1991-2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu. Lễ Kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng hơn 200 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu.

ĐÔ THỊ TRUNG TÂM TỔNG HỢP CẤP QUỐC GIA VỀ DẦU KHÍ, DU LỊCH

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 30 năm thành lập thành phố, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nêu rõ, ngày 12/8/1991, cùng với việc thành lập tỉnh BR-VT, TP. Vũng Tàu chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII. TP. Vũng Tàu được Chính phủ xác định “là thành phố cửa ngõ, có kinh tế mở hướng vào nội địa và ra nước ngoài, đồng thời là một trung tâm du lịch, nghỉ mát, dịch vụ, giao thông thương mại của vùng và của quốc gia, một trung tâm khai thác và dịch vụ dầu khí của cả nước và là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng Nam Bộ”.

Trong 30 năm qua, kinh tế thành phố luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định, là địa phương đứng đầu trong toàn tỉnh về thu nộp ngân sách, góp phần đưa tỉnh nhà luôn trong tốp đầu cả nước về nộp ngân sách quốc gia. TP. Vũng Tàu đã từng bước trở thành đô thị trung tâm tổng hợp cấp quốc gia về dầu khí, du lịch và là một trong những đô thị dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Thời điểm mới thành lập năm 1991, giá trị sản xuất các ngành kinh tế của TP. Vũng Tàu đạt 271 tỷ đồng, đến nay đạt khoảng 82.500 tỷ đồng; thu ngân sách thời kỳ đầu thành lập bình quân hàng năm khoảng 14 tỷ đồng, đến nay đạt hơn 5.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người thời kỳ đầu thành lập khoảng 500USD/người, nay đạt khoảng 8.000USD/người.

TP. Vũng Tàu nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tại buổi lễ, bà Trần Thúy Ái, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh TP. Vũng Tàu.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu. Phần thưởng cao quý trên là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với quá trình phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu.

Diện mạo thành phố đã thay da đổi thịt từng ngày với hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh; 100% phường, xã thuộc thành phố đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; chất lượng giáo dục của TP. Vũng Tàu luôn đứng đầu tỉnh. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm chăm lo chu đáo. Đến nay, TP. Vũng Tàu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; nhiệm vụ quốc phòng và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, người dân thành phố sống trong môi trường xã hội yên bình.

TP. Vũng Tàu đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035: Xây dựng TP. Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ công cộng và đầu mối giao lưu quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tỉnh; là trung tâm du lịch, thương mại - tài chính - ngân hàng, dịch vụ hậu cần thủy hải sản, dịch vụ hàng hải, phát triển cảng biển, dịch vụ khai thác và chế biến dầu khí của cả nước; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường biển.

Ông Phạm Viết Thanh (thứ 3 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ (thứ 4 từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP.Vũng Tàu qua các thời kỳ và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
Ông Phạm Viết Thanh (thứ 3 từ phải qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ (thứ 4 từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP.Vũng Tàu qua các thời kỳ và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Vũng Tàu tiếp tục chung sức, đồng lòng quán triệt thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo và quản lý, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục triển khai hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

“Càng tự hào về thành quả đạt được bao nhiêu thì thành phố càng phải thấy trách nhiệm của mình to lớn bấy nhiêu đối với tương lai phát triển phía trước. Phát triển kinh tế phải luôn gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là trên các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, việc làm và nhà ở. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao phải gắn liền với hạnh phúc và các chỉ số phát triển con người. Xây dựng đô thị văn minh, là thành phố đáng sống phải đi đôi với sự phát triển về nguồn lực con người; mang lại cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đầy đủ hơn nữa; góp phần xây dựng Vũng Tàu thật sự trở thành một nơi đáng sống, đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Ông Trần Đình Khoa đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh. TP. Vũng Tàu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chủ động khẩn trương xây dựng chương trình hành động chi tiết để thực hiện, với tinh thần đoàn kết, thống nhất nhận thức và nỗ lực, quyết tâm cao nhất, để đưa những nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy đi vào thực tiễn và mang lại hiệu quả.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

.
.
.