.

Khai giảng năm học đặc biệt 2021-2022

Cập nhật: 07:57, 05/09/2021 (GMT+7)

* Hơn 300 ngàn HS bước vào năm học mới 2021-2022

7 giờ sáng 5/9, cùng với cả nước, tỉnh BR-VT tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho thầy cô giáo và học sinh, nên lễ khai giảng được tổ chức bằng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh kết nối với 8 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và được Đài PTTH tỉnh phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào Cờ Lễ trong Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trong Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT.

ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.

Tham dự buổi lễ tại điểm cầu UBND TP. Vũng Tàu có ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố.

Điểm cầu UBND TP. Bà Rịa có ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Vinh Quang, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND thành phố; ông Ngô Văn Chiến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố; bà Trần Thị Phương Hiền, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố.

Điểm cầu UBND TX. Phú Mỹ có ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Trương Trọng Ngân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã.

Điểm cầu UBND huyện Long Điền có ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện.

Điểm cầu UBND huyện Đất Đỏ có ông Huỳnh Thái Sơn, Chủ tịch UBND huyện; bà Đỗ Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện.

Điểm cầu UBND huyện Châu Đức có ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Binh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; ông Lê Thanh Kính, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện.

Điểm cầu UBND huyện Xuyên Mộc có ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Nguyễn Thị Bình Minh, Trưởng Ban Dân vận huyện và đại diện Phòng GD-ĐT huyện.

Điểm cầu UBND huyện Côn Đảo có bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng GD-ĐT, đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Cán bộ, GV, HS, PHHS toàn tỉnh tham dự Lễ khai giảng năm học tại nhà qua kênh truyền hình BRT, kênh phát thanh BRT tần số 92MHz, Youtube BRTgo, trên trang Web http://brt.vn, trên trang Fanfage https://www.facebook.com/truyenhinh.brt/.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ phải qua) và ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (thứ hai từ phải qua) tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ phải qua) và ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (thứ hai từ phải qua) tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ngay sau lễ chào cờ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp năm học mới 2021-2022 (ảnh dưới).

Phát biểu khai giảng năm học mới 2021-2022, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT đã tóm tắt những kết quả nổi bật trong năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

 

Hai anh em Đỗ Gia Khiêm, lớp 6.2 trường THCS Nguyễn An Ninh và Đỗ Phương Linh, lớp 2A4 trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) tham dự lễ khai giảng tại nhà.
Hai anh em Đỗ Gia Khiêm, lớp 6.2 trường THCS Nguyễn An Ninh và Đỗ Phương Linh, lớp 2A4 trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) tham dự lễ khai giảng tại nhà.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có tổng số 300.449 HS gồm 67.324 HS cấp học MN, 117.800 HS cấp TH, 76.876 HS THCS, 35.780 THPT, 2.669 GDTX. Theo kế hoạch, HS Tiểu học và Giáo dục thường xuyên thực học từ ngày 20/9; HS các bậc học còn lại thực học từ ngày 6/9 bằng hình thức trực tuyến.

Để đạt được mục tiêu kép “vừa hoàn thành nhiệm vụ dạy – học, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19” theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học, toàn ngành sẽ chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Đó là chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 cho các cấp học ở từng huyện, thị xã, thành phố. Trong đó ưu tiên chống dịch, tổ chức dạy học trực tuyến; Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Xây dựng chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm học 2021 – 2022; hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa, vận động trao tặng thiết bị giúp học sinh khó khăn có điều kiện học trực tuyến; tuyệt đối không để một học sinh nào không được học tập do hoàn cảnh khó khăn. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, thị xã, thành phố và đơn vị. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo….

Vinh dự được đại diện toàn thể HS trên địa bàn dự Lễ khai giảng tại điểm cầu Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, em Phạm Thị Thanh An, HS Lớp 11 Trường THPT Châu Thành (TP. Bà Rịa) gửi lời biết ơn đến các cấp lãnh đạo, các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, thầy cô giáo, phụ huynh... đã tạo điều kiện cho HS có những cơ hội học tập tốt nhất giữa muôn vàn khó khăn của dịch bệnh.

“Dịch bệnh COVID-19 đang gây ra biết bao khó khăn cho toàn xã hội, trong có việc học của chúng em. Nhưng đó cũng chính là phép thử cho khát vọng học tập, cho sự năng động, sáng tạo, ý chí nghị lực và tinh thần quyết tâm thay đổi cho phù hợp với điều kiện học tập mới. Thay mặt cho toàn thể HS tỉnh BR-VT, em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập thật hiệu quả, không ngừng ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, làm dày thêm thành tích và truyền thống hiếu học của tỉnh nhà, góp phần “Khẳng định tiềm năng, nâng tầm hội nhập” cho tỉnh BR-VT thân yêu”- em Phạm Thị Thanh An bày tỏ.

Năm học mới 2021- 2022 chính thức bắt đầu ngay sau hồi trống khai trường của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (ảnh dưới).

Sau khi kết thúc phần lễ chung, thông qua Microsoft Team, Google Meet, GV chủ nhiệm sinh hoạt lớp, giúp HS xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phát triển bản thân trong năm học 2021-2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GV, HS DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI NHÀ

Từ huyện Côn Đảo, cô giáo Nguyễn Hương Giang, GV Trường MN Tuổi Thơ và các con dự Lễ khai giảng trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Từ huyện Côn Đảo, cô giáo Nguyễn Hương Giang, GV Trường MN Tuổi Thơ và các con dự Lễ khai giảng trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

 

Hai chị em Trần Bảo Châu, HS lớp 5 và Trần Bảo Ngân, HS lớp 2 Trường TH Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG
Hai chị em Trần Bảo Châu, HS lớp 5 và Trần Bảo Ngân, HS lớp 2 Trường TH Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trực tiếp trên truyền hình. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

 

Thầy Nguyễn Trọng Diên, GV Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Vũng Tàu) cùng con gái Nguyễn Ngọc Bảo Nhiên, HS lớp 6 Trường THCS Phước Hưng (TP. Bà Rịa) dự Lễ Khai giảng năm học mới tại nhà. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Thầy Nguyễn Trọng Diên, GV Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Vũng Tàu) cùng con gái Nguyễn Ngọc Bảo Nhiên, HS lớp 6 Trường THCS Phước Hưng (TP. Bà Rịa) dự Lễ Khai giảng năm học mới tại nhà. Ảnh: PHƯƠNG NAM

 

Cô giáo Vũ Thị Minh Hoàng, GV chủ nhiệm lớp 9 A4, Trường THCS Châu Đức, TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) cùng 31 HS trong lớp dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại nhà bằng phần mềm Google Meet.
Cô giáo Vũ Minh Hiền, GV chủ nhiệm lớp 9 A4, Trường THCS Châu Đức, TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) cùng 31 HS trong lớp dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại nhà bằng phần mềm Google Meet. Ảnh: ĐINH HÙNG

 

Em Sầm Hoàng Linh Chi, dân tộc Tày, HS lớp 2 trường TH Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại nhà. Ảnh: THANH HỒNG
Em Sầm Hoàng Linh Chi, dân tộc Tày, HS lớp 2 trường TH Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại nhà. Ảnh: THANH HỒNG

 

 

 

Em Nguyễn Ngọc Trang, học sinh lớp 3A2 Trường TH Lý Tự Trọng (TP. Vũng Tàu) thực hiện nghi thức Chào cờ tại nhà trong Lễ Khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022.
Em Nguyễn Ngọc Trang, học sinh lớp 3A2 Trường TH Lý Tự Trọng (TP. Vũng Tàu) thực hiện nghi thức Chào cờ tại nhà trong Lễ Khai giảng trực tuyến năm học mới 2021-2022.

 

HS TP. Vũng Tàu háo hức theo dõi Lễ Khai giảng và bước vào năm học mới 2021-2022.
HS TP. Vũng Tàu háo hức theo dõi Lễ Khai giảng và bước vào năm học mới 2021-2022.

NHÓM PV THỜI SỰ

 

.
.
.