.

Ưu tiên mọi nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19

Cập nhật: 19:49, 02/07/2021 (GMT+7)

Sáng 2/7, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh nhằm bàn các giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trước những diễn biến mới.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

XÉT NGHIỆM TOÀN BỘ THUYỀN VIÊN, NGƯ DÂN

Báo cáo nhanh về diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bác sĩ Hà Văn Thanh, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, rạng sáng 2/7, BR-VT đã ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, nâng tổng số ca bệnh trong cộng đồng lên 10 ca. Ngành y tế đang phối hợp với các địa phương tăng cường truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm; đồng thời khử khuẩn các địa điểm mà ca bệnh có tiếp xúc; tiếp tục tổ chức xét nghiệm diện rộng các hộ dân trong khu vực ổ dịch và các địa bàn lân cận.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh không lây lan trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có các giải pháp tăng cường xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ, đặc biệt là ngư dân, tàu bè đánh cá cập bến vào BR-VT; siết chặt việc kiểm soát người vào và trở về tỉnh ở các chốt kiểm soát dịch bệnh, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính mới cho vào tỉnh; rà soát, tăng cường năng lực cho các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng…

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng hơn 5.000 tàu thuyền của tỉnh và 870 tàu ngoại tỉnh hoạt động nghề cá. Số lượng thuyền viên làm việc trên các tàu cá chiếm 2/3 là dân ngoại tỉnh. Riêng xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt tàu thuyền ra vào.

Do đó, các đại biểu cũng đề xuất phương án huy động nhiều nguồn lực kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đối với ngư dân trên các phương tiện đánh bắt; tổ chức test nhanh sàng lọc trước khi cho thuyền viên vào bờ… “Ở tất cả các cảng tàu bè cập bến cần bố trí lực lượng, phương tiện ca nô để lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng ngay trên tàu, thuyền. Khi có kết quả test nhanh âm tính mới cho cập bờ. Để đáp ứng công tác này, chỉ riêng lực lượng bộ đội biên phòng không đủ mà phải huy động thêm các lực lượng khác tại địa phương và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, bố trí tại các cảng hệ thống truy vết nhanh trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính”, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT đề xuất.

Bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho hay, ngành y tế đủ khả năng đáp ứng công tác xét nghiệm lấy mẫu cho thuyền viên, ngư dân cập bến vào BR-VT. Ngoài ra, để phục vụ công tác xét nghiệm diện rộng các đối tượng nguy cơ, Sở Y tế đề xuất trang bị thêm 3 máy xét nghiệm PCR và được huy động các nguồn lực dân quân tự vệ, sinh viên hỗ trợ lực lượng y tế làm công tác lấy mẫu xét nghiệm ở khâu làm thủ tục hành chính.

KIỂM SOÁT CHẶT NGƯỜI VÀO TỈNH

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, cần phải làm chặt chẽ hơn nữa việc kiểm soát người từ tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh vùng dịch vào địa phương; yêu cầu người vào tỉnh BR-VT phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 mới cho phép qua các chốt kiểm soát dịch bệnh cả đường bộ lẫn đường thủy.

Để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thống nhất chỉ đạo tập trung từ trên xuống dưới. Ở các địa phương, Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, huy động các lực lượng địa phương cùng tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn mình.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao nỗ lực của BCĐ Phòng chống COVID-19 các cấp trong việc kịp thời khống chế, dập dịch nhanh chóng, không để lây lan ra cộng đồng. Đồng thời đề nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn cùng với BCĐ các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp, bám sát địa phương, chỉ đạo trực tiếp triển khai các biện pháp phòng dịch; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, không để người dân thiếu thông tin mà vô tình trở thành nguồn lây nhiễm.

Để hỗ trợ cho người dân xét nghiệm bằng test nhanh dịch vụ theo yêu cầu khi cần giấy xác nhận âm tính để lưu thông ngoại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu Sở Y tế thông báo rộng rãi cho người dân biết rõ quy trình, giá cả, địa điểm xét nghiệm.

“Chúng ta phải tập trung phòng dịch một cách căn cơ, quyết liệt, không để bị động, chậm trễ và thiếu nguồn lực. Phải nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” huy động mọi lực lượng, ưu tiên mọi nguồn lực tập trung cho công tác phòng chống dịch, không để lực lượng y tế rơi vào tình trạng quá tải. Hệ thống chính trị phải vào cuộc, lấy đại cục làm trọng, đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu, để tính toán các giải pháp chống dịch phù hợp”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

.
.
.