KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỮ ĐOÀN 171 HẢI QUÂN (9/7/1966 - 9/7/2021)

Bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam

Thứ Năm, 08/07/2021, 20:46 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171-Vùng 2 Hải quân (đóng quân tại phường 11, TP. Vũng Tàu) luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 trực sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 trực sẵn sàng chiến đấu.

Ghé thăm Lữ đoàn 171 những ngày đầu tháng 7, chúng tôi chứng kiến không khí huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ diễn ra khẩn trương, dù thời tiết oi bức cộng với ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau khẩu lệnh vào vị trí chiến đấu tiêu diệt tàu địch xâm phạm chủ quyền biển quốc gia, cả phân đội pháo bắt đầu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ. Chỉ ít giây sau, nòng pháo đã hướng vào mục tiêu tàu lạ, sẵn sàng nhả đạn khi có lệnh.

Thượng tá Nguyễn Đình Giảng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 cho biết, để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm, từng cấp, từng ngành và từng tàu đã chủ động đề xuất giải pháp thực hiện kế hoạch huấn luyện ở cấp mình; tập trung sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế vũ khí trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật. Nhờ đó, hằng năm, Lữ đoàn 171 luôn hoàn thành 100% nội dung huấn luyện chiến đấu, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 82,6% khá, giỏi, đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Lữ đoàn 171 Hải quân kính báo
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 171 Hải quân, do không có điều kiện tổ chức gặp mặt, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ; các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí đã nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới và truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng” của Lữ đoàn 171 Hải quân - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 171 Hải quân xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân, hoạt động, chiến đấu và công tác đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 55 năm qua.

Bên cạnh hoạt động trên, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam được Lữ đoàn 171 đặc biệt chú trọng. Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Lữ đoàn đã thực hiện 5 chuyến tuần tra, kiểm soát vùng biển, thềm lục địa phía Nam và vùng giáp ranh giữa Việt Nam với Indonesia, trực chiến chống ngầm bảo vệ căn cứ Cam Ranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tàu thuyền và vũ khí trang bị, được Quân chủng và Vùng 2 Hải quân đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lữ đoàn 171, tiền thân là Trung đoàn 171 Hải quân, thành lập ngày 9/7/1966 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1966-1975), đơn vị đã cùng các lực lượng chiến đấu anh dũng bắn rơi 78 máy bay các loại của địch, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắn cháy 17 tàu thuyền chiến đấu của Mỹ - ngụy.
Trong Chiến dịch Tây Nam năm 1979, đơn vị cùng với các quân chủng, binh chủng, đơn vị bạn và lực lượng Quân đội cách mạng Campuchia đã đánh tan lực lượng hải quân phản động của bè lũ Pôn Pốt, Iêng Sa-ri, bắn chìm 16 chiếc, bắn cháy 4 chiếc tàu, thuyền chiến đấu của địch…
Sau năm 1988, Lữ đoàn 171 tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo (CQ88), chốt giữ, bảo vệ đảo Tốc Tan, Núi Le, Đá Lát, Đá Đông, Len Đao, Thuyền Chài... khảo sát, trực, chốt giữ bảo vệ các bãi cạn, các nhà giàn DK1 để bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với những thành tích xuất sắc trên, Lữ đoàn 171 được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, Lữ đoàn 171 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đổi mới phương thức nắm, dự báo tình hình, nâng cao khả năng tác chiến trên biển cho các lực lượng. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, xây dựng và triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sẵn sàng chiến đấu trong các đợt cao điểm và khi có các tình huống xảy ra. “Tự hào với truyền thống 55 năm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 luôn đề cao trách nhiệm, tâm huyết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vùng 2 Hải quân và Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, Thượng tá Bùi Văn Bền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171 nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.