Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Năm, 17/06/2021, 19:02 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), sáng 17/6, được sự ủy quyền của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn công tác do ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT-TT làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng các cơ quan báo chí gồm: Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh, Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại BR-VT, Cơ quan thường trú TTXVN tại BR-VT.

 Đoàn do ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT-TT làm Trưởng Đoàn thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo BR-VT.
Ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Sở TT-TT, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo BR-VT.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Lâm đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo nói chung, của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh BR-VT đến với nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức, sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc. Ông Lê Văn Lâm mong muốn trong thời gian tới, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đoàn kết, xây dựng đội ngũ giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.
Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung, Quyền Tổng Biên tập bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, cổ vũ, động viên của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; sự ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương; các cơ quan, đơn vị và các DN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Bà Đỗ Nguyễn Hoàng Dung khẳng định, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, tay nghề và tiếp tục có nhiều bài viết chuyên sâu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong thời gian tới, đặc biệt là yêu cầu phát triển tòa soạn đa phương tiện; đồng thời tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.