Cử tri trách nhiệm với lá phiếu, lựa chọn hiền tài cho đất nước

Thứ Hai, 24/05/2021, 09:28 [GMT+7]
In bài này
.

Một không khí đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt. Ngày hôm qua, 23/5, 99,89% cử tri trong toàn tỉnh đã thực hiện quyền công dân của mình với trách nhiệm cao trong từng lá phiếu, cân nhắc lựa chọn người ưu tú tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

TP. VŨNG TÀU

Khắc phục nhanh sự cố mất điện do giông sét, bảo đảm bầu cử diễn ra thuận lợi

Ngày 23/5, 241.152 cử tri TP. Vũng Tàu đã tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 (84, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu).
Cử tri Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 (84, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu).

Thời tiết ở TP.Vũng Tàu vào buổi sáng nắng nhẹ, mát mẻ. Công tác bảo đảm về an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện lưới được các cơ quan, đơn vị bảo đảm cho điều kiện bầu cử diễn ra thuận lợi. Đầu giờ chiều, TP.Vũng Tàu mưa mạnh hạt, có giông sét, dẫn đến bị mất điện ở một số địa bàn như: phường Thắng Nhì, phường 11, phường 12, xã Long Sơn. Tuy nhiên, sự cố mất điện nhanh chóng được Điện lực BR-VT khắc phục, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri Lại Thị Phương (100 tuổi, ngụ tại 54/40A, Hàn Thuyên, Phường 10, TP.Vũng Tàu) bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 1, phường 10.
Cử tri Lại Thị Phương (100 tuổi, ngụ tại 54/40A, Hàn Thuyên, Phường 10, TP.Vũng Tàu) bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 1, phường 10.

Các Tổ bầu cử các phường, xã cũng chủ động đem thùng phiếu phụ đến bệnh viện, 4 khách sạn có người thực hiện cách ly tập trung, các đối tượng cách ly tại nhà; đặc biệt người già yếu không đến được các khu vực bầu cử để họ tham gia bỏ phiếu.

Đến 19 giờ cùng ngày có 240.222 cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt 99,61%.

TP. BÀ RỊA

Tuân thủ tuyệt đối quy định 5K

Đúng 6 giờ 30 phút, 80/80 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP.Bà Rịa đều đồng loạt khai mạc. Tổng số cử tri của thành phố là 85.711 người. Không khí tại các điểm khai mạc diễn ra trang trọng, nghiêm túc. Ở nhiều điểm, cử tri tham gia bỏ phiếu sớm, nhanh so với tiến độ chung. 

Cử tri Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (Trụ sở KP1, 13 Lý Thường Kiệt, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa).
Cử tri Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (Trụ sở KP1, 13 Lý Thường Kiệt, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa).
Cử tri Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa).
Cử tri Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa).
Cử tri đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn tới điểm bỏ phiếu.
Cử tri đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn tới điểm bỏ phiếu.

Tại các điểm bỏ phiếu, địa phương đã tổ chức tốt công tác phân luồng, điều tiết cử tri đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đến 19 giờ tổng số cử tri đi bầu cử trên địa bàn TP.Bà Rịa là 85.709 người (đạt 99,99%).

TX. PHÚ MỸ

Cử tri chia thành nhóm nhỏ đến điểm bỏ phiếu

118.503 cử tri TX. Phú Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại 83 khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nên công tác phòng dịch được nâng lên mức cao nhất.

Cử tri là tu sĩ chùa Đại Tòng Lâm sát khuẩn tay trước khi thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 (khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ).
Cử tri là tu sĩ chùa Đại Tòng Lâm sát khuẩn tay trước khi thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 (khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ).
Kiểm tra thân nhiệt cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2 (ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ).
Kiểm tra thân nhiệt cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2 (ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ).

Là một trong những người làm thủ tục bỏ những lá phiếu đầu tiên, anh Trần Hồng Quân, công nhân Công ty Thép miền Nam cho biết, được hoà mình vào không khí trang trọng của ngày hội non sông, anh rất vui và phấn khởi. Thế nhưng do phải làm ca sáng nên anh thức dậy từ rất sớm tranh thủ ăn sáng rồi đến điểm bỏ phiếu thật sớm để thực hiện quyền cử tri của mình sau đó mới đến công ty vào ca. “Tôi mong muốn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới cần thực hiện đúng với lời hứa cũng như chương trình hành động của bản thân. Quan tâm nhiều hơn nâng cao đời sống tinh thần, quyền lợi cho công nhân lao động”, anh Quân bày tỏ.

Đến 19 giờ cùng ngày tỷ lệ cử tri đi bầu của TX.Phú Mỹ đạt 100%.

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

100% ngư dân về bờ bỏ phiếu

62.515 cử tri của huyện Đất Đỏ đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 100 điểm bỏ phiếu chính thức trên địa bàn huyện. Tại các xã, thị trấn vùng biển như thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, cùng với người dân địa phương, các ngư dân cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để vào bờ bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cử tri Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).
Cử tri Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14 (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ).
Cử tri Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23 (KP.Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ).
Cử tri Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23 (KP.Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ).
Tổ bầu cử số 3 thị trấn Đất Đỏ đem thùng phiếu phụ đến nhà 1 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà để cử tri thực hiền quyền và nghĩa vụ bầu cử.
Tổ bầu cử số 3 thị trấn Đất Đỏ đem thùng phiếu phụ đến nhà 1 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà để cử tri thực hiền quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Đối với 4 trường hợp F2 tại thị trấn Đất Đỏ đang cách ly tại nhà, các tổ bầu cử của thị trấn đã chuẩn bị thùng phiếu phụ và phiếu bầu được sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ đem thùng phiếu đến tận nhà để các trường hợp này thực hiện bầu cử. Công tác thực hiện bầu cử tại nhà của các trường hợp này đều bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đến 17 giờ, huyện Đất Đỏ đã có 62.515 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

HUYỆN LONG ĐIỀN

Mang thùng phiếu đến tận phòng thương, bệnh binh

Từ 6 giờ 45 sáng 23/5, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Long Điền, cử tri đã chủ động đến sớm để tham dự khai mạc Bầu cử. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (cơ sở 2), xã An Ngãi, huyện Long Điền đang chăm sóc, nuôi dưỡng 79 người già neo đơn, tàn tật. Trong đó, có 45 người tàn tật, bệnh nặng không thể đi lại được, UBBC xã An Ngãi đã triển khai thùng phiếu đến đây, tạo điều kiện tối đa để những cử tri này thực hiện quyền bầu cử. Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TT. Long Hải), cán bộ, ĐVTN trực tiếp giúp đẩy xe lăn, giúp các thương, bệnh binh đến khu vực bỏ phiếu số 19 tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Đặc biệt, Tổ Bầu cử đã mang thùng phiếu phụ trực tiếp đến phòng ở của các cử tri Trần Toàn (thương binh 1/4), và cử tri Phạm Quốc Chính (thương binh 1/4) vì 2 cử tri đang ở tình trạng sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, để họ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cử tri Thạch Thị Lâm, thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
Cử tri Thạch Thị Lâm, thương binh đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Huyện Long Điền có 106 khu vực bỏ phiếu, với 111.076 cử tri. Theo UBBC huyện Long Điền, lúc 18 giờ 40, toàn huyện đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu.

HUYỆN CHÂU ĐỨC

Đồng bào dân tộc đến bỏ phiếu từ sớm

Tại huyện Châu Đức, nhiều cử tri đã đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để được thực hiện quyền công dân của mình. Tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) gồm 11 tổ đoàn kết dân cư với 1.423 cử tri tham gia bầu cử, trong đó hơn 55% cử tri là người dân tộc Châu Ro. Ông Vũ Đình Trà, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Tân Châu, Tổ trưởng Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 2 cho biết, từ sáng sớm, đồng bào dân tộc Châu Ro đã có mặt đông ở khu vực bỏ phiếu. Để người dân hoàn thành nghĩa vụ nhanh chóng, an toàn, bên cạnh áp dụng khẩu hiệu 5K, Tổ bầu cử số 2 cử 1 thành viên dùng loa liên tục nhắc nhở bà con về quy định, các bước tiến hành bỏ phiếu và xác định phiếu hợp lệ.

Cử tri người dân tộc thiểu số bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).
Cử tri người dân tộc thiểu số bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức).

Để tất cả cử tri đều thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ công dân, Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Tân Châu (xã Bàu Chinh) đã thành lập đoàn bỏ phiếu gồm 10 thành viên mang phiếu bầu cử, thùng phiếu phụ đến tận nhà hộ dân mắc bệnh hiểm nghèo, không đi lại được cùng hỗ trợ, hướng dẫn họ bỏ phiếu bầu.

Tính đến 19 giờ, tổng số cử tri đi bầu trên địa bàn toàn huyện Châu Đức đạt 99,98%. Tổng số 161/161 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

HUYỆN XUYÊN MỘC

Cử tri đội mưa, hân hoan đến điểm bỏ phiếu

Sáng 23/5, Xuyên Mộc mưa lớn từ sáng sớm, nhưng hòa chung không khí hân hoan của cả nước, cử tri toàn huyện Xuyên Mộc đều tích cực tham gia bỏ phiếu.

Cử tri tại khu vực bỏ phiếu Tổ bầu cử số 5 (ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) được tổ bầu cử hướng dẫn và phát phiếu bầu.
Cử tri tại khu vực bỏ phiếu Tổ bầu cử số 5 (ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) được tổ bầu cử hướng dẫn và phát phiếu bầu.
Cử tri Lê Thị Kim Anh (SN 1951) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu Tổ bầu cử số 5 (ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).
Cử tri Lê Thị Kim Anh (SN 1951) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu Tổ bầu cử số 5 (ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Tại tổ bầu cử số 5 (ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận), từ 6 giờ sáng trời đổ mưa nặng hạt, tuy nhiên các thành viên của Tổ bầu cử bắt tay nhanh vào công tác chuẩn bị bầu cử, bàn ghế, thùng phiếu, khu vực bầu cử được sắp xếp gọn gàng. Khu vực kiểm tra y tế, đo thân nhiệt đặt ngay bên ngoài ngay cổng vào khu vực bầu cử. Đúng 7 giờ, cử tri Lê Thị Kim Anh (SN 1951, ở tổ 9, ấp Thạnh Sơn 2, xã Phước Thuận) có mặt tại điểm bỏ phiếu và là người bỏ lá phiếu đầu tiên. Với gương mặt còn lấm tấm hạt mưa, bà Anh vui vẻ cho biết: “Nhà tôi cách điểm bỏ phiếu chỉ 1km, tôi dậy từ sớm, nôn nao muốn đến điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân chọn người đủ đức, tài để đảm nhận vai trò đại diện cho người dân”.

Tính đến 19 giờ, tổng số cử tri đi bầu trên địa bàn toàn huyện Xuyên Mộc là 119.841 cử tri, đạt 99,99%.

HUYỆN CÔN ĐẢO

99,39% cử tri đi bầu cử

Ngày bầu cử, thời tiết Côn Đảo từ sáng đến trưa dịu mát, trời không có mưa nên thuận tiện cho cử tri đi bỏ phiếu. Đúng 6 giờ 30 phút, tại 12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Côn Đảo đồng loạt diễn ra lễ khai mạc. Trong cuộc bầu cử lần này, huyện Côn Đảo có 12 địa điểm bỏ phiếu với 7.502 cử tri, trong đó có 4.152 cử tri nam và 3.350 cử tri nữ đi bầu ở 3 cấp (bầu ĐBQH, bầu đại biểu HĐND tỉnh, huyện). Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tất cả cử tri đến các khu vực bỏ phiếu tại Côn Đảo đều thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách nhằm bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Tổ bầu cử khu vực bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 6 huyện Côn Đảo đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi cho cử tri Hải Đăng (Hòn Bảy Cạnh) bỏ phiếu.
Tổ bầu cử khu vực bầu cử số 10, đơn vị bầu cử số 6 huyện Côn Đảo đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi cho cử tri Hải Đăng (Hòn Bảy Cạnh) bỏ phiếu.

Theo báo cáo của UBBC huyện Côn Đảo, đến 19 giờ, sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu, tổng số cử tri đi bầu cử trên địa bàn huyện Côn Đảo là 7.456 người (đạt 99,39%). Trong đó có 8/12 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử.

NHÓM PV THỜI SỰ

 

;
.