Huyện ủy Châu Đức: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Hai, 19/04/2021, 16:22 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 19/4, Huyện ủy Châu Đức tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Châu Đức.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phần lớn các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Châu Đức đã trở thành việc làm thường xuyên. Ý thức tự giác học và làm theo của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 210 hội nghị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm cho 41.418 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Toàn huyện có 171 đơn vị thực hiện 297 mô hình sáng tạo làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị lan tỏa và ngày càng đi vào cuộc sống.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như“Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “Ngày vì người nghèo” đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Toàn huyện đã vận động được trên 12 tỷ 564 triệu đồng, xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, khám chữa bệnh... MTTQ các cấp đã vận động gần 5,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19”, ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức Đảng, cá nhân đã phát biểu tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu cũng đã giao lưu với hai gương điển hình tiêu biểu là ông Nguyễn Đình Tường (ngụ xã Bình Giã) – Người tích cực làm thiện nguyện bằng việc chở miễn phí hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo đi cấp cứu và cô Dương Thị Mỹ Lệ – giáo viên Trường THCS Quang Trung (xã Nghĩa Thành), nhiều năm liên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đặc biệt cô Lệ còn tổ chức các lớp bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém miễn phí.

Ông Nguyễn Đình Tường, xã Bình Giã (thứ 2 từ phải qua) và cô Dương Thị Mỹ Lệ, giáo viên Trường THCS Quang Trung (thứ 2 từ trái qua) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Đình Tường, xã Bình Giã (thứ 2 từ phải qua) và cô Dương Thị Mỹ Lệ, giáo viên Trường THCS Quang Trung (thứ 2 từ trái qua) giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu phải đổi mới phong cách, tác phong làm việc, gần dân, sát dân; nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.