ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP: Qúy I/2021, kết nạp thêm 43 đảng viên mới

Thứ Ba, 20/04/2021, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 20/4, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VI (mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I/2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ Qúy II/2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp cho biết, tính đến ngày 15/3/2021, Đảng bộ Khối có 125 cơ sở tổ chức đảng với 6.700 đảng viên. Trong Qúy I/2021, toàn Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã kết nạp 43 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển đảng chính thức cho 119 đảng viên dự bị, quyết định cho ra khỏi đảng 1 trường hợp. Đảng ủy Khối đã triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và đã cử các đồng chí CB, CC cơ quan đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng bộ Khối tiếp tục được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại các cơ quan, đơn vị, DN trong Khối ổn định. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối chấp hành tốt các nội quy, quy định của đơn vị, địa phương.

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).
Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Qúy II/2021 gồm: Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; khảo sát để chuẩn bị thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng khi đủ điều kiện; phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, xã hội vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 18 đảng viên thuộc 18 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).

Tin, ảnh: THI PHONG

 

;
.