Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP. Vũng Tàu

Thứ Hai, 19/04/2021, 19:52 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/4, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Rạch Dừa, phường Thắng Nhất, phường 2 và phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.

Đoàn Kiểm tra số 1 của Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra điểm niêm yết danh sách cử tri tại khu phố 5, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.
Đoàn Kiểm tra số 1 của Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra điểm niêm yết danh sách cử tri tại khu phố 5, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Theo báo cáo của UBBC phường Rạch Dừa, địa phương có 2 người gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Rạch Dừa nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường là 38 người để bầu 22 đại biểu HĐND phường Rạch Dừa nhiệm kỳ 2021-2026. Địa phương có 9 khu vực bỏ phiếu. Tính đến ngày 15/4/2021 phường có 13.430 cử tri.

Phường Thắng Nhất, có 6 người gửi đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử nên danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường là 44 người để bầu 26 đại biểu HĐND phường Thắng Nhất nhiệm kỳ 2021- 026. Địa phương có 13 khu vực bỏ phiếu. Tính đến ngày 15/4/2021 phường có 21.081 cử tri.

Tại phường 2, do có 2 ứng cử viên không đủ điều kiện về độ tuổi nên danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường là 35 người để bầu 21 đại biểu HĐND phường 2 nhiệm kỳ 2021-2026. Địa phương có 7 điểm bỏ phiếu và 8.425 cử tri, trong đó, 1.192 cử tri là ngư dân, công nhân đã xác định có tham gia bầu cử đúng thời gian quy định.

Còn tại phường Thắng Tam, danh sách chính thức những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường là 37 người để bầu 22 đại biểu HĐND phường. Địa phương có 7 khu vực bỏ phiếu; số lượng cử tri tính đến ngày 15/4/2021 là 7.721 cử tri.

Qua khảo sát thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận các địa phương chú trọng công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại địa điểm bỏ phiếu chính thức và các địa điểm bỏ phiếu dự phòng; tích cực rà soát, thống kê tình hình biến động dân số, số lượng cử tri; thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn Kiểm tra cũng giải đáp, hướng dẫn một số vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của địa phương trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, đề nghị UBBC các phường cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung như: Rà soát, thống kê số lượng cử tri, đặc biệt là số cử tri tạm trú, cử tri là ngư dân, cử tri ở các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; bảo đảm ANTT, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử…

Tin, ảnh: AN NHIÊN

;
.