.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc

Cập nhật: 11:54, 06/05/2020 (GMT+7)

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 6/5, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức hội nghị TXCT bằng hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT. Ảnh: HUYỀN TRANG
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT. Ảnh: HUYỀN TRANG

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT có các đại biểu: Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Đại biểu Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN-MT dự hội nghị tại điểm cầu Bộ TN-MT. Hội nghị còn được tổ chức 2 điểm cầu tại huyện Đất Đỏ và huyện Xuyên Mộc.

Tại hội nghị TXCT, các ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri về chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 8 đến tháng 4/2020; kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền trước và sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.  

CửCử tri Phạm Phú Quốc (khu phố Hải Lạc, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đề xuất xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ảnh: TUỆ LÂM
Cử tri Phạm Phú Quốc (khu phố Hải Lạc, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đề xuất xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ảnh: TUỆ LÂM

Phát biểu tại buổi TXCT, các cử tri bày tỏ sự đồng tình với các chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cũng như các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và thống nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.

Cử tri Phạm Bá Đương (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Ảnh: DIỄM QUỲNH
Cử tri Phạm Bá Đương (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Ảnh: DIỄM QUỲNH

Cử tri cũng đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh về việc mở rộng Tỉnh lộ 328 đi qua địa bàn huyện Xuyên Mộc; xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; công tác quản lý và ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước…

Cử tri Võ Minh Châu (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) phát biểu ý kiến về việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Ảnh: DIỄM QUỲNH
Cử tri Võ Minh Châu (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) phát biểu ý kiến về việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Ảnh: DIỄM QUỲNH

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

 

.
.
.