.
KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH (5/5/1975-5/5/2020)

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Cập nhật: 21:57, 04/05/2020 (GMT+7)

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển đảo. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, không để tình huống bất ngờ xảy ra. 

Lực lượng Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.
Lực lượng Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.
 

BẢO ĐẢM ANTT TRÊN ĐỊA BÀN

BĐBP tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới biển, đảo rộng hơn 100.000km2 với hơn 305km chiều dài bờ biển, đảo. Đồng thời, quản lý 65 bến cảng, 5 bến phao, 69 điểm neo, 9 bến cảng dầu khí ngoài khơi và sân bay Vũng Tàu, trên địa bàn các tỉnh: BR-VT, Đồng Nai và Bình Dương. Do địa bàn quản lý, bảo vệ rộng, nên tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xác định rõ công tác quản lý,  bảo vệ  ANTT địa bàn biên phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp tốt với các lực lượng địa phương; quản lý chặt chẽ các địa bàn biên giới, cảng biển, lĩnh vực dịch vụ dầu khí, hoạt động của tàu thuyền, ngư dân trên biển... Qua đó phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên từng địa bàn khu vực biên giới biển. Đơn cử, ngày 15/4 vừa qua, tàu BP 13-98-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 BĐBP tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Côn Đảo. Lúc 9 giờ 10 phút, lực lượng tuần tra phát hiện tàu QNg 96899 TS có biểu hiện nghi vấn, nên phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tàu QNg 96899 TS chở khoảng 190.000 lít dầu DO, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc số dầu này. 

Trước đó, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (BĐBP tỉnh) phối hợp với Công an TT. Long Hải phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Phước, sinh năm 1990, trú tại tổ 4, khu phố Hải Điền, TT. Long Hải, huyện Long Điền Tàu đang tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp dạng đá. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 5g và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Theo BĐBP tỉnh, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 280 vụ/346 đối tượng, trong đó khởi tố 212 vụ/223 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 vụ/3 đối tượng mua bán người, giải cứu 4 nạn nhân, 1 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết,  để công tác quản lý, bảo vệ ANTT địa bàn biên phòng đạt hiệu quả cao, thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tại 26 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển xây dựng được 97 “Tổ tàu thuyền an toàn”, với 613 tàu/3.000 thuyền viên tham gia. Nhờ các thành viên các tổ, lực lượng chức năng đã nắm được nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ví dụ như: Nhờ nguồn tin báo tố giác tội phạm của Tổ tàu thuyền an toàn, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Công an Phường 4 (TP.Vũng Tàu) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1992, trú tại Phường 2) và Nguyễn Văn Anh (SN 1999, trú tại phường Thắng Nhì) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 200 ngàn đồng.

QUẢN LÝ TỐT TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN

Không chỉ quản lý tốt tình hình ANTT trên địa bàn, thời gian qua, BĐBP tỉnh còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, như: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện trước khi xuất bến ra khơi; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển trọng yếu, nhất là khu vực phao số 0, Bãi Sau, Bãi Trước, vịnh Gành Rái (TP.Vũng Tàu), Long Hải (huyện Long Điền), Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Bình Châu (huyện Xuyên Mộc); tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển. 

Đơn cử như ngày 23/2/2020, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 060 50’00’’ N-1090 04’00’’ E, ngư dân của tàu cá BV 98948TS và BV 9808 TS phát hiện thuyền viên Joseph Monle Truyo (SN 1991, quốc tịch Philippines) đang trôi dạt trên biển. Các thuyền viên đã cứu vớt và bàn giao cho BĐBP tỉnh chăm sóc y tế tại BV Lê Lợi (TP.Vũng Tàu). Sau hơn 20 ngày chăm sóc, sức khỏe của thuyền viên Joseph Monle Truyo đã ổn định và được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bàn giao cho Tổng Lãnh sự quán Philippines tại TP.Hồ Chí Minh ngày 16/4. “Tôi rất cảm kích, cảm ơn ngư dân Việt Nam, lực lượng BĐBP tỉnh BR-VT đã không quản khó khăn cứu sống, tận tâm giúp đỡ và chữa trị cho tôi”, thuyền viên Joseph Monle Truyo xúc động nói.

Theo BĐBP tỉnh, để làm tốt công tác này, hàng năm đơn vị đều thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đồng thời, chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch về công tác phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn quản lý và quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, các đơn vị cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập theo từng phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân cách phòng tránh thiên tai và cách xử lý sự cố trên biển…

Kể từ khi được thành lập cho đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, quản lý chặt chẽ địa bàn… Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 34.876 lượt tàu hàng/687.189 thuyền viên và 9.210 hành khách; 628 lượt tàu khách xuất nhập cảng và chuyển cảng/598.743 thuyền viên và 1.354.267 hành khách. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng cho 297.897 lượt tàu cá/1.822.479 thuyền viên; kiểm tra, kiểm soát, đăng ký xuất nhập khẩu cho 145.127 phương tiện thủy nội địa/894.780 thuyền viên và 378.306 hành khách cùng với 25.374.341 tấn hàng nhập và 31.747.717 tấn hàng xuất. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh cũng đã kịp thời xử lý 18/21 vụ tàu nước ngoài neo đậu, hoạt động bất hợp pháp trong vùng nước nội thủy Việt Nam; 7 vụ/63 đối tượng chống đối chính trị; 3 vụ/6 đối tượng phát tờ rơi kêu gọi người tham gia biểu tình; 60 vụ/763 đối tượng liên quan đến hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt, ghi “dấu mốc” 45 năm thành lập. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN
 
.
.
.