.

Ưu tiên hỗ trợ 5 xã xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 21:03, 26/02/2020 (GMT+7)

Sáng 26/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp với các DN, nhà trường, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Lực lượng vũ trang tỉnh và đơn vị quân đội trên địa bàn phát quang, khơi thông cống rãnh tại xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) vào tháng 12/2019.
Lực lượng vũ trang tỉnh và đơn vị quân đội trên địa bàn phát quang, khơi thông cống rãnh tại xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) vào tháng 12/2019.

Năm 2019, Đảng ủy, Chỉ huy quân sự tỉnh và cấp ủy các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua đồng bộ, thống nhất. Qua đó, đã huy động hàng ngàn ngày công làm vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm khoảng 30km đường giao thông liên thôn, ấp, làm mới 300m đường bê tông; xây tặng 37 căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”. “Nhà tình nghĩa quân dân” với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ 76 HS từ lớp 6 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn với số tiền từ 300 - 1 triệu đồng/tháng/năm học; tặng 90 xe đạp cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn…

Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội trên địa bàn sẽ ưu tiên tập trung hỗ trợ cho 5 xã xây dựng nông thôn mới, gồm: Bình Giã, Bình Trung (huyện Châu Đức); Hòa Hội, Hòa Hiệp, Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ cho 11 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, gồm: Phước Hội, Phước Long Thọ, Láng Dài, Long Mỹ (huyện Đất Đỏ); An Ngãi, Tam Phước (huyện Long Điền); Bình Ba, Xà Bang (huyện Châu Đức); Long Phước (TP. Bà Rịa); Châu Pha (TX. Phú Mỹ) và Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).

Tin, ảnh: NAM PHƯƠNG

.
.
.