.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Học tập gắn liền với làm theo Bác

Cập nhật: 18:08, 02/04/2018 (GMT+7)

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại huyện Châu Đức đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực.

Học tập và làm theo Bác, đoàn viên, thanh niên huyện Châu Đức có nhiều việc làm thiết thực hướng về cộng đồng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên sửa chữa nhà cho ông Nguyễn Văn Đực (71 tuổi, là hộ nghèo chuẩn quốc gia, ở tổ 84, ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức).  Ảnh: MINH NHÂN
Học tập và làm theo Bác, đoàn viên, thanh niên huyện Châu Đức có nhiều việc làm thiết thực hướng về cộng đồng. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên giúp sửa nhà cho ông Nguyễn Văn Đực, 71 tuổi, thuộc diện hộ nghèo chuẩn quốc gia, ngụ tại tổ 84, ấp Liên Sơn, xã Xà Bang (huyện Châu Đức). Ảnh: MINH NHÂN

Đảng bộ xã Suối Nghệ có 14 Chi bộ trực thuộc với 138 đảng viên đang sinh hoạt. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Suối Nghệ đã triển khai mô hình kể chuyện về Bác Hồ trong giờ sinh hoạt Chi bộ đến 100% Chi bộ trong xã. Theo đó, trước buổi sinh hoạt hàng tháng, các Chi bộ đều phân công đảng viên chuẩn bị trước một câu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ, có liên hệ thực tiễn công tác của cá nhân và tập thể để kể trong buổi sinh hoạt. Đồng chí Đồng Thị Thanh Thi, Chi bộ thôn Suối Nghệ (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) chia sẻ: “Thông qua câu chuyện “Nước nóng, nước nguội” được kể trong buổi sinh hoạt Chi bộ, tôi luôn “tự soi” mình để tránh có những lời nói, việc làm thiếu kiềm chế, ảnh hưởng đến tư cách và mối quan hệ xung quanh”.

Ý nghĩa sâu sắc từ những câu chuyện kể về Bác đã gợi lên cho các Chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Suối Nghệ nhiều cách nghĩ, cách làm, vận dụng học tập làm theo Bác. Ví dụ như, tại Chi bộ Trường Mầm non Hoa Mai, để tiết kiệm kinh phí mua sắm vật dụng, đồ chơi cho trẻ, các GV đã tranh thủ thời gian, tận dụng các nguyên vật liệu dư thừa tạo ra những đồ dùng dạy học, đồ chơi cho HS. Nhìn những rổ trái cây, chậu hoa bằng vải vụn, vỏ trứng; những mô hình đoàn tàu, xe tham gia giao thông được làm từ hộp bánh mứt hay những chiếc xích đu, cầu trượt bằng vỏ xe ô tô, ít ai nghĩ rằng những sản phẩm đó được tạo ra từ đôi bàn tay khéo léo của các cô giáo. Những sản phẩm này rất thiết thực, vừa giúp nhà trường tiết kiệm kinh phí, vừa giúp HS có thêm vật dụng học tập và vui chơi an toàn. Từ năm 2016 đến nay, các GV của Trường Mầm non Hoa Mai đã tự làm được hơn 2 tủ đồ chơi và 1.000 đồ dùng học tập, đáp ứng khá đầy đủ cho việc giảng dạy và vui chơi cho HS. “Thay vì phải tốn 1,5 - 2 triệu đồng/tháng để mua đồ chơi, đồ dùng dạy học như trước đây, với số tiền tiết kiệm được, nhà trường có thể dùng để mua sữa cho HS suy dinh dưỡng, thăm hỏi HS ốm đau, tai nạn hoặc mua truyện tranh, sách vở, bút mực… cho HS nghèo”, cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai chia sẻ.

Học tập tinh thần tiết kiệm của Bác, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), đã tạo ra nhiều đồ dùng dạy học và đồ chơi cho học sinh từ phế liệu. Ảnh: MINH NHÂN
Học tập tinh thần tiết kiệm của Bác, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức), đã tạo ra nhiều đồ dùng dạy học và đồ chơi cho học sinh từ phế liệu. Ảnh: MINH NHÂN

Theo đồng chí Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức, đến nay, trên địa bàn huyện có 229 mô hình làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó góp phần đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII lan tỏa và ngày càng đi vào cuộc sống.

Cụ thể, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy thực hiện các mô hình: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng”; “Xây dựng công sở văn minh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Đối với Chi bộ Viện Kiểm sát huyện, ở mỗi kỳ sinh hoạt, Chi bộ chọn những vấn đề khó, phức tạp trong cơ quan để bàn biện pháp giải quyết, phân công đảng viên chuẩn bị trước nội dung để thảo luận. Qua đó đã kịp thời nắm được diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có biện pháp giúp đỡ, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Còn Đảng bộ xã Xà Bang có mô hình “Đèn chiếu sáng” của Chi bộ ấp Liên Đức, mô hình “Văn minh” của Chi bộ ấp Xà Bang I, mô hình “Đóng góp xây dựng” của Chi bộ ấp Liên Hiệp I, mô hình “Quỹ thăm hỏi” của Chi bộ ấp Bông Sen, mô hình “Vốn tiết kiệm xoay vòng” của Hội LHPN xã…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Đức cho biết: Thời gian tới, huyện Châu Đức tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác Hồ, trong đó chú trọng chuyển hóa từ học tập thành từng hành động, việc làm cụ thể trong công tác chuyên môn và sinh hoạt đời thường.

PHÚC LƯU - MINH NHÂN

.
.
.