.
KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8-3-1910 – 8-3-2018) VÀ 1978 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG:

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội

Cập nhật: 18:13, 07/03/2018 (GMT+7)

 

 

Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh về công tác bình đẳng giới (BĐG) và VSTBCPN trên địa bàn tỉnh.

 

Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết một số kết quả đã đạt được trong công tác BĐG và VSTBCPN của tỉnh thời gian qua?

- Đồng chí Đặng Minh Thông: Nhìn chung, công tác BĐG trong những năm qua đã có sự đầu tư, tập trung vào những mô hình, hoạt động có chiều sâu và bám sát vào chủ trương chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBCPN được đẩy mạnh với nhiều nội dung và mô hình phong phú, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động. Công tác quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ nữ được quan tâm nhiều hơn. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 23,18%; 39,13% lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND các cấp là nữ… Ngoài ra, việc thực hiện BĐG trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe… cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, BR-VT đã thực hiện được 18/22 chỉ tiêu trong Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 (cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước là 6/22 chỉ tiêu).

 Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà chị Ninh Thị Nhẹ (phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) có chồng và con là nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: HẢI YẾN
Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà chị Ninh Thị Nhẹ (phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) có chồng và con là nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: HẢI YẾN

Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này ở một số sở, ban, ngành, địa phương còn có những hạn chế như: Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác BĐG - VSTBCPN. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về BĐG thời gian qua còn rời rạc, hình thức chưa phong phú. Việc triển khai Tháng hành động Vì BĐG trên địa bàn tỉnh chưa có sức lan tỏa, chưa lôi cuốn nhiều quần chúng tham gia. Đội ngũ cán bộ làm công tác BĐG ở các cấp thường xuyên biến động, hầu hết đều kiêm nhiệm nhiều việc, năng lực còn hạn chế, chưa có sự chủ động trong đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động…

* Để nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ, năm 2018 và những năm tiếp theo, Ban VSTBCPN tỉnh sẽ chú trọng vào những mặt công tác nào, thưa đồng chí?

- Trong thời gian tới, Ban VSTBCPN tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác BĐG -VSTBCPN; Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội về BĐG, cao điểm là “Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15-11 đến ngày 15-12)”; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện; Tiếp tục triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực giới theo Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức khảo sát xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng”; Hỗ trợ thành lập CLB phòng chống bạo lực giới tại các xã, phường, thị trấn và thí điểm trong trường học; Kiện toàn bộ máy và bố trí cán bộ làm công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; Bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động BĐG -VSTBCPN…

Bên cạnh đó, bản thân chị em cần ý thức đầy đủ vai trò của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chị em cần tự tích lũy cho mình những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống cơ bản, sẵn sàng vượt qua những định kiến của xã hội, vượt lên chính mình, dám nghĩ, dám làm. Người phụ nữ trong thời đại mới cần không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, biết coi trọng sức khỏe, danh dự, phẩm giá của mình, đồng thời biết cân bằng hài hòa giữa công việc với cuộc sống gia đình, phấn đấu để trở thành người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

* Xin cảm ơn đồng chí!

HẢI YẾN
(thực hiện)

 

.
.
.