20 năm chờ đợi, ông Hoàng Minh Hùng (ngụ phường 3, TP.Vũng Tàu) vẫn chưa nhận được tiền bồi thường đất theo quyết định ban hành từ năm 2005 cũng như chưa được giải quyết quyền lợi đối với 263,5m² chưa có quyết định thu hồi của cơ quan chức năng nhưng đã được sử dụng để thi công đường Cầu Cháy (TP.Vũng Tàu).
![]() |
Ông Hoàng Minh Hùng chỉ vào khu đất bị thu hồi để làm đường nhưng vẫn chưa được nhận tiền bồi thường theo quy định. |
Đất đã làm đường, nhưng chưa được nhận tiền bồi thường
Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Hùng cho biết, năm 2001, ông cùng 5 hộ dân khác mua chung thửa đất 3.418m² tại phường 12 của bà Nguyễn Thị Cao. Năm 2002, UBND phường 12 đã xác nhận hồ sơ, nhưng khi làm thủ tục sang tên, địa phương cho rằng đất nằm trong quy hoạch đường 51B nên không cấp giấy chứng nhận.
Năm 2005, UBND TP.Vũng Tàu đã ban hành 6 quyết định thu hồi và bồi thường 3.154,5m² đất trong diện tích này để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối QL51B (nay là đường 2/9). Trong đó, ông Hùng và 4 hộ dân khác đã bị thu hồi hết đất, riêng hộ bà Lê Thị Hội, có tổng diện tích gần 1.800m2, trong đó bị thu hồi khoảng 1.517m2. Thế nhưng, các hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường theo quy định đối với 6 quyết định thu hồi trên.
Phần còn lại 263,5m² thuộc quyền sử dụng của bà Lê Thị Hội (93 tuổi, đã ủy quyền cho ông Hùng) không nằm trong diện bị thu hồi. Tuy nhiên, tháng 8/2024, khi công trình đường Cầu Cháy triển khai, ông Hùng phát hiện diện tích đất đã bị thi công làm đường. Ông Hùng ngăn cản thì cán bộ địa phương vận động ông cho làm đường trước, rồi 10 ngày sau sẽ giải quyết bồi thường.
Kể từ thời điểm đó, ông Hùng liên tục gửi đơn kiến nghị đến UBND TP.Vũng Tàu, với 2 yêu cầu là lập phương án bồi thường phần diện tích 263,5m² đã sử dụng làm đường mà chưa có quyết định thu hồi và đề nghị chi trả khoản tiền đền bù theo 6 quyết định đã được phê duyệt từ năm 2005. “Đến giờ chúng tôi chưa được nhận tiền đền bù tất cả các phần đất trên. Đặc biệt, 263,5m² còn lại của bà Hội, nay là một phần mặt đường Cầu Cháy đã được đưa vào sử dụng, lại chưa hề có quyết định thu hồi hay phương án bồi thường nào”, ông Hùng nói.
Vì sao chưa chi trả đền bù cho các hộ dân?
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 11/11/2024, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản số 12341/UBND-PTQĐ phản hồi kiến nghị của ông Hùng. Theo đó, về diện tích 263,5m², cơ quan chức năng xác định nằm trong phạm vi dự án đường Cầu Cháy và dự án cải tạo, nâng cấp đoạn cuối QL51B, đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất cũng như phương án bồi thường được lập. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu (nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu) đã đề nghị UBND phường 12 xác minh nguồn gốc sử dụng đất, làm cơ sở chuyển hồ sơ cho Phòng TN-MT thẩm định và trình Hội đồng bồi thường xem xét.
Về khoản tiền bồi thường đối với 3.154,5m² đất bị thu hồi, UBND TP.Vũng Tàu xác nhận đã ban hành các quyết định bồi thường từ năm 2005. Thời điểm đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông tỉnh (nay là Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh) đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời các hộ dân đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ nhưng các hộ không đến nhận. Vì vậy, số tiền nêu trên đã được chủ đầu tư gửi tạm vào Kho bạc Nhà nước.
Do đó, UBND TP.Vũng Tàu chưa có kinh phí chi trả cho các hộ dân. Sau khi Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh hoàn tất thủ tục rút tiền tại Kho bạc Nhà nước, chuyển về Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu, địa phương sẽ phối hợp tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.
Tuy nhiên, theo ông Hùng, từ tháng 10/2023 đến nay, ông đã nhiều lần nộp hồ sơ, cung cấp giấy tờ hợp lệ, trực tiếp làm việc với Phòng TN-MT, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường 12 và chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định hành chính nào liên quan đến quyền lợi của mình.
Ông Nguyễn Phúc Hoàng, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, ngày 12/6 vừa qua, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với ông Hoàng Minh Hùng để lắng nghe phản ánh và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc bồi thường đất. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ông Hùng trực tiếp liên hệ với chủ đầu tư dự án đường 51B để được hướng dẫn giải quyết số tiền bồi thường theo 6 quyết định thu hồi đất được ban hành từ năm 2005.
“Riêng 263,5m² đất mà ông Hùng phản ánh đã sử dụng làm đường nhưng chưa có quyết định thu hồi, UBND TP.Vũng Tàu giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu phối hợp các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ pháp lý, xác định rõ phần đất này thuộc phạm vi dự án nào, có đủ căn cứ để lập phương án bồi thường hay không, từ đó tham mưu thành phố ban hành văn bản trả lời công dân theo đúng quy định hiện hành”, ông Nguyễn Phúc Hoàng thông tin thêm.
Bài, ảnh: TRÚC GIANG