.

Vũng Tàu điều tra nguyên nhân cây xanh chết hàng loạt

Cập nhật: 18:53, 04/08/2023 (GMT+7)

*Có dấu hiệu bị phá hoại

Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường của TP.Vũng Tàu, nhiều cây xanh bỗng dưng chết khô chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng đang vào cuộc kiểm tra các dấu hiệu phá hoại cây xanh đô thị vì mục đích cá nhân.

8 cây sanh trước số 1... (đường Võ Nguyễn Giáp, phường 12) chết khô.
8 cây sanh trước số 1... (đường Võ Nguyễn Giáp, phường 12) chết khô.

Cây chết chưa rõ nguyên nhân

Gần đây, nhiều cây xanh đô thị tại TP.Vũng Tàu chết khô không rõ nguyên nhân, trong đó nhiều cây lớn có giá trị. Đơn cử, trước số nhà 4... (Nguyễn Thái Bình, phường 9), 1 cây sao đen đường kính gốc khoảng 60cm bị héo, rụng lá và chết khoảng 4-5 tháng nay.

Tại đường Võ Nguyên Giáp (phường 12), hàng cây sanh hai bên đường quanh năm xanh tươi, được du khách trầm trồ thích thú mỗi khi đến TP.Vũng Tàu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 8 cây sanh trước số 1... (đường Võ Nguyên Giáp) bỗng dưng chết khô, trơ trụi lá.

Tương tự, cây bàng Đài Loan trước số E3... (khu Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10) chết không rõ nguyên nhân. Còn cây me trước số 5... (đường 30/4, phường Rạch Dừa) không hiểu vì lý do gì cũng bị chặt hạ.  

Có dấu hiệu phá hoại

Từ trước đến nay, việc phá hoại cây xanh đô thị thường vì một số lý do như: lối ra vào nhà dân bị cây cản trở, tán cây che khuất mặt tiền kinh doanh, che bảng hiệu, bảng quảng cáo. Đã có những trường hợp người dân tự ý cưa cành, trám xi măng quanh gốc, đóng đinh, đốn hạ... cây.

Ông Lương Đức Đông, Chủ tịch UBND phường 12 cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Vũng Tàu, UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Công an phường 12 kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra phát hiện một số thân cây bị khoan, đục lỗ. “Hiện nay, một số cây đang ra lá non trở lại. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Nếu có tình trạng phá hoại cây xanh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Đông nói.

Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị quy định, cây xanh sử dụng công cộng là các loại cây được trồng trên đường phố, trong công viên, vườn hoa; cây xanh và thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng khác trong đô thị.

Điều 53, Nghị định 139/2017/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng…) nêu rõ: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây làm hư hỏng cây xanh; xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên hoặc những nơi công cộng khác không đúng quy định; giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định.

Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực đô thị.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng về chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị cần tuân thủ nghiêm các quy định. Điều kiện chặt hạ, dịch chuyển cây bao gồm: cây đã chết, bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn; cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Những trường hợp cây xanh trên vỉa hè nằm trước nhà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, cản trở lối ra vào duy nhất của thửa đất đang sử dụng của tổ chức, cá nhân phải được cơ quan chức năng xem xét cho di dời.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị cần có đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây; sơ đồ vị trí cây cần chặt hạ, dịch chuyển; ảnh chụp hiện trạng cây cần chặt hạ, dịch chuyển. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây được nộp tại cơ quan quản lý cây xanh đô thị theo quy định.

Quy định là vậy nhưng trên thực tế việc hủy hoại cây xanh vẫn xảy ra. Do đó, đầu tháng 7, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu có văn bản chỉ đạo Công an TP.Vũng Tàu, UBND các phường 9, 10, 12 phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan điều tra, xác minh các hành vi tự ý chặt hạ, phá hoại cây xanh để xử lý nghiêm theo quy định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

 
.
.
.