Xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức: Người dân sử dụng điện "câu" giá cao, mất an toàn

Thứ Hai, 24/07/2023, 19:09 [GMT+7]
In bài này
.

Người dân thôn Tân Phú (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thời gian qua khu vực nơi họ ở không có điện lưới buộc họ phải sử dụng điện “câu” giá cao, nguy cơ mất an toàn. Phóng viên tìm hiểu nội dung sự việc.

Người dân thôn Tân Phú (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) sử dụng điện tự
Người dân thôn Tân Phú (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) sử dụng điện tự "câu" nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tự kéo, tự "câu" điện xài

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống tại tổ 26, 27 (thôn Tân Phú), nhiều năm qua, người dân ở đây không có điện lưới, phải sử dụng điện “câu”.  Nguyên nhân do khu vực này ngành điện chưa kéo điện phục vụ người dân.

Ông Phạm Quốc Minh (tổ 27, thôn Tân Phú) cho biết, dùng điện “câu” nên thiếu ổn định, chập chờn, nhất là thời điểm từ 18-21 giờ khi nhiều gia đình sử dụng cùng một lúc nên gây khó khăn trong sinh hoạt.

Theo bà Phạm Thị Điệp (tổ 27, thôn Tân Phú), điều khiến người dân ở đây lo lắng là do sử dụng điện “câu” lại tự lắp đặt nên đường điện ở khu vực này chằng chịt, nằm thấp, đi qua nương rẫy, nguy cơ tai nạn điện rình rập. Chưa kể, dây điện yếu lại quá tải nên thường xuyên xảy ra chập điện cục bộ, các thiết bị sử dụng điện dễ bị hư hỏng, riêng nhà bà phải thay bóng đèn thường xuyên vì bị cháy. Ngoài ra, người dân phải trả tiền điện “câu” cao gấp 3-4 lần so giá điện của nhà nước.

Tương tự, ông Trần Văn Lý (tổ 26, thôn Tân Phú) cho biết, điều khiến các hộ dân băn khoăn là 2 năm nay, khu vực này đã có điện lưới quốc gia đi qua, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa kéo điện để người dân sử dụng. “Nhiều lần tiếp xúc cử tri, họp dân chúng tôi đều phản ánh sự việc trên, nhưng chưa được giải quyết. Rất mong chính quyền của địa phương, ngành điện quan tâm sớm kéo điện lưới về đây”, ông Lý kiến nghị.

Người dân sẽ sớm có điện lưới

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Cờ, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức cho biết, nhằm phục vụ việc kéo điện lưới cho các hộ dân, dự án Công trình điện nông thôn tại 4 xã nông thôn mới, gồm: Bàu Chinh, Sơn Bình, Đá Bạc, Suối Rao đã được triển khai. Dự án do Ban này làm chủ đầu tư và  được tổ chức thi công từ đầu năm 2021. Theo đó, tại khu vực thôn Tân Phú (xã Bàu Chinh) có 8 nhánh đường điện nông thôn được thi công với chiều dài gần 4km và 145 trụ điện. Riêng tại khu vực tổ 26 và 27 có 15 trụ điện.

Ông Cờ thông tin thêm, đến nay việc thi công hệ thống lưới điện hạ thế nông thôn thuộc 4 xã nông thôn mới nêu trên đã hoàn tất. Riêng khu vực tổ 26 và 27 thuộc thôn Tân Phú, đã thi công xong đường dây hạ thế từ ngày 14/7/2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức mời các đơn vị liên quan, tham gia tổ chức đóng điện nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Được biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Đức đã, đang tích cực phối hợp với Điện lực Châu Đức bàn giao công trình, sang qua lưới điện mới để đấu nối điện phục vụ người dân trên địa bàn xã Bàu Chinh. Một số tuyến điện, chủ đầu tư đã bàn giao và được đấu nối điện. Riêng, khu vực tổ 26 và 27, trong ngày 23 và 24/7, chủ đầu tư phối hợp ngành điện đã thực hiện đấu nối điện và tiếp tục triển khai ở các khu vực còn lại trên địa bàn xã Bàu Chinh. “Chúng tôi phấn đấu hoàn thành đấu nối điện tại 4 xã nông thôn mới nói trên trước ngày 31/7”, ông Trần Văn Cờ nói.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

 
;
.