KHU BÃI TẮM CÔNG CỘNG HỒ TRÀM

Thu giá dịch vụ giữ xe "trên trời"

Thứ Sáu, 25/03/2022, 18:01 [GMT+7]
In bài này
.

Từ phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về tình trạng bãi giữ xe phục vụ người dân và du khách tại khu bãi tắm công cộng Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) thu không đúng giá niêm yết, PV Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào cuộc xác minh.

Bãi giữ xe Hồ Tràm tại khu bãi tắm công cộng Hồ Tràm niêm yết giá một đằng, thu một nẻo!
Bãi giữ xe Hồ Tràm tại khu bãi tắm công cộng Hồ Tràm niêm yết giá một đằng, thu một nẻo!

Niêm yết một đằng, thu một nẻo!

Chiều 19/3 (thứ 7), PV chạy xe mô tô vào bãi giữ xe Hồ Tràm. Ngay từ đầu cổng vào bãi có cắm bảng niêm yết giá giữ xe của Ban quản lý các khu du lịch huyện Xuyên Mộc được dựng ngay trước cửa ra vào bãi giữ xe. Theo đó giá xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện vào ngày thường có giá 4 ngàn đồng/lượt, ban đêm 6 ngàn đồng/lượt, cả ngày và đêm 10 ngàn đồng/lượt. Đối với ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật, ban ngày 5 ngàn đồng/lượt, ban đêm 7 ngàn đồng/lượt, cả ngày và đêm 12 ngàn đồng/lượt.

Giá giữ xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi ban ngày 15 ngàn đồng/lượt, ban đêm 20 ngàn đồng/lượt và cả ngày và đêm 35 ngàn đồng/lượt. Xe ô tô từ  12 chỗ ngồi trở lên thì ban ngày 30 ngàn đồng/lượt, ban đêm 35 ngàn đồng/lượt và cả ngày và đêm 65 ngàn đồng/lượt.

Tại bãi giữ xe lúc này khá nhiều xe máy và ô tô loại 4 chỗ vào gửi. Khi xe PV vừa vào bãi, một nam nhân viên tại đây liền áp sát, ghi phiếu và báo tiền gửi xe hết 10 ngàn đồng. Chúng tôi thắc mắc giá niêm yết bên ngoài chỉ có 4 - 5 ngàn đồng thì nhân viên này nói: “người ta thu thế cả”. PV đưa tờ 200 ngàn đồng trả tiền giữ xe, nhân viên sau một hồi loay xoay vì không có tiền trả lại nên kêu PV đưa 6 ngàn đồng tiền lẻ cũng được.

Thu xong tiền của PV, nam nhân viên này quay sang hai du khách vừa chạy xe mô tô vào gửi và “xin” du khách này 10 ngàn đồng tiền giữ xe máy. Trao đổi với PV một tài xế ô tô vừa trong bãi giữ xe này ra cho biết: “tôi mới vô có một lúc rồi ra cũng bị thu 30 ngàn đồng”.

Sáng 20/3, PV tiếp tục chạy ô tô vào bãi giữ xe này để gửi. Lúc này bãi giữ xe đã chật kín chỗ, chủ yếu là xe ô tô. Trong bãi, một người đàn ông tất bật chạy đi chạy lại hướng dẫn xe vào bãi đậu vừa thu tiền khách. Cửa kính xe PV vừa mở, người đàn ông thu tiền giữ xe đã áp sát và thông báo: “cho 30 chục ngàn đồng bác tài ơi”. PV kì kèo xin chỉ gửi xe một lúc rồi đi, có bớt tiền không thì người này cương quyết: “ba chục/lượt”.

Tiếp đó, trưa ngày 21/3 (thứ 2), PV tiếp tục dùng xe mô tô chạy vào bãi giữ xe Hồ Tràm để gửi. Bên trong bãi xe lúc này đã có gần chục xe ô tô cùng vài chục chiếc xe máy. Thấy khách đến gửi, nhân viên giữ xe vẫy gọi, chỉ chỗ có bóng mát rồi ghi phiếu giữ xe. Không để khách kịp rời đi, nữ nhân viên yêu cầu trả trước 10 ngàn đồng/lượt xe. Khi được thắc mắc về giá thu cao hơn giá niêm yết thì người này phân trần “do ít xe đến gửi”. Thu tiền xong, nữ nhân viên lập tức rời đi để hướng dẫn vài xe ô tô đang chạy vào bãi.

Theo ghi nhận của PV, phiếu giữ xe tại đây cũng rất sơ sài khi chỉ có thông tin ngày gửi, biển số, mà không ghi số tiền…

Sẽ kiểm tra, chấn chỉnh

Trao đổi với PV Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, bà Lê Thị Phương, Giám đốc Ban quản lý các KDL huyện Xuyên Mộc cho hay, từ tháng 2/2022 trở về trước, Ban chỉ thực hiện trông giữ xe cho du khách và người dân đi tắm biển tại bãi tắm công cộng Hồ Tràm. “Chúng tôi thực hiện thu theo Quyết định 14/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh và có bảng niêm yết rõ ràng trước cổng vào bãi. Từ 1/3 năm nay, UBND huyện Xuyên Mộc giao cho UBND xã Phước Thuận thực hiện nên việc thu phí chúng tôi không còn quản lý. Trước đây chúng tôi quản lý rất chặt. Đích thân tôi trực tiếp thứ 7, chủ nhật đi kiểm tra nếu phát hiện nhân viên thu sai là chúng tôi cho dừng ngay”, bà Lê Thị Phương nói.

Theo Quyết định 14/2017/QĐ của UBND tỉnh quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh, đối với các điểm đỗ, bãi trông giữ xe tại khu du lịch, nơi tham quan, bãi biển… thì chỉ có xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên và xe tải từ 5 tấn trở lên được thu tới 30.000 đồng lượt/ ban ngày  và 35.000 đồng lượt/ ban đêm. Các loại xe dưới 12 chỗ ngồi (hoặc dưới 5 tấn) mức thu cao nhất là 10.000 đồng lượt/ban ngày; 15.000 đồng lượt/ban đêm. Xe mô tô, gắn máy, mức thu cao nhất là 5.000 đồng lượt/ban ngày; 7.000 đồng lượt/ban đêm.
Các điểm đỗ, bãi trông giữ xe ô tô có chất lượng cao, yêu cầu về điều kiện phục vụ cao hơn những điều kiện trông giữ thông thường phải được UBND tỉnh phê duyệt giá tối đa.

Trong khi đó ông Phạm Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết địa phương vừa tiếp nhận quản lý bãi giữ xe khoảng gần một tháng nay. Hiện nay, UBND xã đã có ý kiến lên huyện về việc tổ chức đấu thầu công khai trong thời gian tới. Ông Phạm Hữu Thọ nói thêm: “Thời điểm này UBND xã Phước Thuận đã giao cho công an, quân sự quản lý tạm thời khu vực này để bảo đảm an ninh trật tự. Trước đó tôi cũng dặn lực lượng quản lý phải thực hiện đúng quy định. Từ thông tin báo chí phản ánh, tôi sẽ xuống trực tiếp để kiểm tra thực tế rồi xử lý. Nếu phát hiện thu phí quá quy định sẽ xử lý”.

Bài, ảnh: TIỂU THIÊN - TRẦN TIẾN

;
.