93 GV Tiểu học đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh

Thứ Ba, 14/06/2022, 14:39 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14/6, tại Trường TH Lê Thành Duy (TP. Bà Rịa), Sở GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi GV TH dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Bà Trần Thị Ngọc Châu trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.
Bà Trần Thị Ngọc Châu trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.

Báo cáo tổng kết Hội thi, bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó Trưởng Phòng Giáo dục MN-TH (Sở GD-ĐT) cho biết, tham dự hội thi có 127 GV, dự thi 2 nội dung, gồm: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và Thực hành tiết dạy. GV nắm được yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm năm học, các văn bản chỉ đạo của ngành, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm trong phạm vi chương trình giáo dục của cấp học. GV thiết kế bài dạy và tổ chức các hình thức dạy học hợp lý, phù hợp với phương pháp dạy học tích cực, phát huy hiệu quả các hoạt động học tập của HS, vận dụng tốt các kĩ thuật đánh giá thường xuyên…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hội thi.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hội thi.

Kết quả, có 71/127 thí sinh dự thi được công nhận GV dạy giỏi cấp tỉnh (đạt 55,9%). Ngoài ra còn có 22 GV được đặc cách (là những GV dạy các tiết minh họa chuyên đề cấp tỉnh, dạy các tiết dạy trên truyền hình, dạy tiết minh họa, hỗ trợ chuyên môn cho huyện Côn Đảo).

Tại hội nghị, 93 GV được trao Giấy chứng nhận đạt danh hiệu GV TH dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho Phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu; giải Nhì cho Trường TH Cao Văn Ngọc (huyện Côn Đảo) và giải Ba cho Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Vũng Tàu trao Giấy chứng nhận cho các GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh.

Về cá nhân, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho cô Trần Thị Kim Nhật Hạ, GV Trường TH Nguyễn Thái Học; 2 giải Nhì cho các cô: Vũ Thị Hường, Trường TH Lý Tự Trọng và Đinh Thị Thắm, Trường TH Nguyễn Viết Xuân; 4 giải Ba cho các cô: Phạm Thị Việt Hằng, Trường TH Lý Tự Trọng, Mai Thị Thuỳ Trang, Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu và Phạm Thị Trường Giang, Trường TH Bình Minh (cùng thuộc TP. Vũng Tàu).

Bà Hà Thị Thanh Thuận, Trưởng phòng Giáo dục MN-TH trao Giấy khen cho các GV đạt giải Nhất, Nhì.
Bà Hà Thị Thanh Thuận, Trưởng phòng Giáo dục MN-TH trao Giấy khen cho các GV đạt giải Nhất, Nhì.

Phát biểu tại hội nghị, cô Trần Thi Kim Nhật Hạ chia sẻ, cuộc thi đã đề ra các tiêu chí rất rõ ràng phù hợp với thực tế giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục hiện nay, nhất là trong thời điểm cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018. “Có thể nói, đây là cơ hội thuận lợi để GV được giao lưu học tập, trau dồi chuyên môn, cũng như những kinh nghiệm và phương pháp dạy học tốt nhất từ đồng nghiệp”, cô Hạ nói.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hội thi.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hội thi.

Thầy Nguyễn Minh Vũ, Hiệu Trường Trường TH Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), đại diện Ban Giám khảo nhận định: “Tính đột phá của hội thi năm nay là hướng tới dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS, tạo tiền đề cho các trường trong việc đổi mới dạy và học theo chương trình GDPT 2018. Không chỉ vậy, công tác tổ chức cũng bảo đảm sự công bằng, khách quan khi các thành viên Ban Giám khảo không biết sẽ chấm bài dự thi của GV nào”.

Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó Trưởng phòng Giáo dục MN-TH (Sở GD-ĐT) báo cáo tổng kết hội thi.
Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó Trưởng phòng Giáo dục MN-TH (Sở GD-ĐT) báo cáo tổng kết hội thi.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá cao công tác tổ chức hội thi và ghi nhận sự nỗ lực, nhiệt huyết của các thầy cô giáo tham dự hội thi. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Phòng Giáo dục MN-TH, các phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho các hoạt động chuyên môn theo xu hướng mới, tạo tiền đề cho giáo dục TH phát triển tốt hơn, giúp cho HS được thụ hưởng thành quả. Sau hội thi, các nhà trường và bản thân mỗi GV cần tiếp tục học tập, đổi mới để theo đuổi hoài bão của mình, truyền lửa nhiệt huyết tới đồng nghiệp để đóng góp nhiều hơn nữa vào việc đào tạo thế hệ HS tương lai ngay trong giai đoạn khởi đầu.

KHÁNH CHI

 

;
.