Những cột điện "nở hoa"

Thứ Năm, 08/04/2021, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Những cây cột điện trên tuyến đường Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) từng bị dán chi chít quảng cáo, rao vặt, nay được thay thế bằng những bức tranh sinh động, đẹp mắt về các loài hoa. Hình ảnh đó như bức thông điệp giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị. Đây là công trình ý nghĩa của Hội LHPN phường 4 hướng tới chào mừng 30 năm thành lập TP. Vũng Tàu.

Hội viên Hội LHPN phường 4 vẽ hoa trang trí cột điện trên đường Lê Lợi.
Hội viên Hội LHPN phường 4 vẽ hoa trang trí cột điện trên đường Lê Lợi.

Những ngày gần đây, đi trên đường Lê Lợi, đoạn từ ngã ba Lê Hồng Phong - Lê Lợi đến ngã tư Lê Lợi - Bà Triệu, nhiều người không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy những cây cột điện “nở hoa” sặc sỡ. Đứng trên vỉa hè nhìn ra xa, hàng cột điện chạy dài nổi bật với những bức tranh bích họa. Các loài hoa hồng, sen, tulip, hướng dương “bung nở” rực rỡ trên nền màu xanh dương, trông rất bắt mắt. Ngắm những cây cột điện trước cửa nhà được khoác áo mới, bà Đặng Thị Thục (258 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) tỏ vẻ hài lòng. “Tôi rất mừng vì cảnh quan trước nhà mình trở nên đẹp, bắt mắt, cả một góc phố bừng sáng, tươi mới”, bà Thục nói.

Bà Nguyễn Thị Di Lăng, Chủ tịch Hội LHPN phường 4, TP. Vũng Tàu cho biết, trước khi vẽ tranh, Hội LHPN phường và các đoàn thể vận động hội viên cứ Chủ nhật hàng tuần lại cùng nhau bóc, xóa quảng cáo, rao vặt... trên từng cột điện nhưng chỉ được vài ngày, mọi việc đâu lại vào đó. Trăn trở trước vấn đề bảo đảm mỹ quan đô thị, Ban chấp hành Hội LHPN phường nảy ra ý tưởng vẽ tranh bích họa lên cột điện. “Hội mong muốn góp phần làm đẹp phố phường, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị. Công trình được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa với chi phí hơn 10 triệu đồng. Ban chấp hành Hội LHPN phường vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, mạnh thường quân ủng hộ”, bà Di Lăng cho biết thêm.

Công trình hoàn thành vào cuối tháng 3 với 120 cột điện trên tuyến đường Lê Lợi (đoạn thuộc địa bàn phường 4). Các hội viên phụ nữ, HS-SV và GV Trường TH Nguyễn Thái Học cũng nhiệt tình tham gia thực hiện.

Chị Đỗ Nguyễn Hà Giang, SV năm 3, Trường ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, con gái bà Nguyễn Thị Di Lăng là người tích cực hưởng ứng việc làm này. Tranh thủ thời gian rảnh, chị cùng mẹ trao đổi ý tưởng và tự thiết kế mẫu tranh các loài hoa. Cuối tuần, chị về Vũng Tàu cùng mẹ, các cô, các chị vẽ tranh lên cột điện. Ngoài ra, Hội còn thuê họa sĩ Lê Ngọc Hiếu Hạnh, đến từ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh về vẽ tranh. Họa sĩ Hiếu Hạnh cho biết, để vẽ bức tranh hoa có chiều cao 1,5m trên cột điện, ban đầu phải quét lớp sơn màu xanh dương xung quanh cột, chờ sơn khô ráo rồi mới vẽ tranh. Mỗi bông hoa, lá vẽ từ 2-4 lớp sơn dầu để bền màu, nổi bật. Theo họa sĩ Hiếu Hạnh, tranh sơn dầu để ngoài trời có độ bền khoảng 5 năm.

Ngoài công trình này, trên địa bàn TP. Vũng Tàu còn có nhiều công trình bích họa do các hội, đoàn thể thực hiện, đã tô điểm cho phố phường thêm đẹp. Điển hình như: công trình “Đường tranh bích họa” dài khoảng 100m tại hẻm số 6 Trần Phú do Hội LHPN TP. Vũng Tàu thực hiện; công trình “Đường tranh bích họa” trên tường SVĐ Lam Sơn, do Thành Đoàn Vũng Tàu thực hiện; công trình “Cột điện nở hoa” do Đoàn phường Thắng Tam thực hiện; công trình vẽ tranh bích họa trên tường với chủ đề “Quê hương xanh” do Đội TNTP, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn An Ninh và Hội LHPN phường 9 thực hiện tại Trường THCS Nguyễn An Ninh (số 1 Nguyễn Văn Cừ, phường 9)…

Ông Hoàng Đình Kê, Phó Chủ tịch UBND phường 4 cho biết, mô hình vẽ tranh lên cột điện của Hội LHPN không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của ngành điện lực mà còn nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị, hạn chế tình trạng in, dán, treo quảng cáo, rao vặt sai quy định. UBND phường sẽ chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội LHPN phường tiếp tục ra quân xóa quảng cáo trên cây xanh, cột điện, tường nhà… và nhân rộng mô hình vẽ tranh trang trí tại các tuyến đường trên địa bàn phường, góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị thêm sạch, đẹp.

Bài, ảnh: THI PHONG

;
.