CHI BỘ ẤP TÂN THUẬN (XÃ LONG TÂN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ)

Đảng viên gương mẫu xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 01/09/2020, 13:03 [GMT+7]
In bài này
.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau…” là phương châm được cấp ủy Chi bộ ấp Tân Thuận (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) vận dụng trong phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các đảng viên đã gương mẫu hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Sương cùng các hộ dân hiến đất mở rộng đường ở tổ 5.
Bà Nguyễn Thị Sương cùng các hộ dân hiến đất mở rộng đường ở tổ 5.

Trước đây, tuyến đường dẫn vào tổ 5, ấp Tân Thuận, xã Long Tân có chiều dài gần 1km, chỉ rộng khoảng 1,2m nên việc đi lại của 37 hộ dân gặp nhiều khó khăn. Hưởng ứng phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Chi bộ ấp Tân Thuận đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến từng đảng viên thực hiện với nội dung cụ thể là vận động nhân dân hiến đất mở đường. 

Thực hiện cuộc vận động, gia đình đảng viên Nguyễn Thị Sương (SN 1969, ở tổ 5) và gia đình con trai bà là đảng viên Lý Văn Khánh (SN 1991) đã tự nguyện hiến 200m2 đất (tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng), đồng thời vận động các đảng viên, hộ gia đình trong tổ cùng hiến đất. Noi gương gia đình bà Sương, 5 gia đình đảng viên và 1 hộ dân khác tự nguyện hiến hơn 500m2 đất để mở rộng đường có chiều rộng 3m, đã đưa vào hoạt động từ tháng 10/2019. 

Chi bộ ấp hiện đang tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường lên 6m. Và bà Sương bày tỏ, gia đình bà và con trai sẵn sàng hiến thêm 200m2 để mở rộng và nâng cấp con đường thành đường bê tông vào năm tới. 

Ngay sau việc hiến đất của gia đình bà Sương và con trai, bà Võ Thị Lệ Hằng (SN 1976, tổ 5, ấp Tân Thuận, xã Long Tân) cũng đã hiến 60m2 đất để con đường rộng rãi, khang trang hơn.  

Bà Lý Thị Sen, Phó Bí thư Chi bộ ấp Tân Thuận cho biết, ấp có 352 hộ với 1.284 nhân khẩu, trong đó có 139 hộ là đồng bào dân tộc Châu Ro. Chi bộ ấp Tân Thuận có 20 đảng viên và 14 đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, 100% đảng viên đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 

Trong các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, Chi bộ luôn xác định phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của đảng viên để quần chúng nhân dân noi theo. Hưởng ứng phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đảng viên và nhân dân ấp Tân Thuận đã trồng hoa hoàng yến dọc các tuyến đường trong ấp, lắp đặt hệ thống camera an ninh, tặng 169 suất quà với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ mồ côi...

Bài, ảnh: PHI DŨNG

;
.