Bệnh viện Lê Lợi đưa vào sử dụng Phòng khám chuyên gia và chất lượng cao

Thứ Bảy, 06/06/2020, 11:43 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 6/6, Bệnh viện Lê Lợi đã đưa vào sử dụng Phòng khám chuyên gia và Phòng khám chất lượng cao.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn (trái), Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi tặng hoa cảm ơn bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến khám cho bệnh nhân tại Phòng khám chuyên gia.
Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn (trái), Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi tặng hoa cảm ơn bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đến khám cho bệnh nhân tại Phòng khám chuyên gia.

2 phòng khám này do các bác sĩ là chuyên gia đến từ các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh (Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh) và Ban giám đốc cùng các trưởng khoa của Bệnh viện Lê Lợi khám, điều trị.

Bác sĩ Phạm Trương Mỹ Dung, Phó Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Nhân dân Gia định) khám bệnh cho người dân.
Bác sĩ Phạm Trương Mỹ Dung, Phó Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Nhân dân Gia định) khám bệnh cho người dân.

Phòng khám hoạt động vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Bệnh nhân đến khám sẽ được điều trị các chuyên khoa: tim mạch, nội tổng quát, tai mũi họng, chấn thương chỉnh hình… Giá khám của bệnh nhân là 165 ngàn đồng/người (có thẻ BHYT) và 200 ngàn đồng/người (không có thẻ BHYT). Ngoài ra, bệnh nhân có thẻ BHYT còn được hưởng các quyền lợi như: cấp thuốc, xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang… Trong buổi sáng 6/6, đã có 65 bệnh nhân đến khám tại 2 phòng khám trên.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi cho biết, việc bệnh viện đưa vào hoạt động 2 phòng khám nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân. Qua đó, bệnh viện cũng có điều kiện trao đổi và phát triển chuyên môn khi có sự hỗ trợ từ các bác sĩ tuyến trên.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

 

;
.