Nhà giàn DK1/10, Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Thứ Ba, 14/01/2020, 11:47 [GMT+7]
In bài này
.

Vào lúc 19 giờ ngày 13/1, tàu cá số hiệu KG 91663TS do ông Nguyễn Sơn Lâm làm thuyền trưởng xin tiếp cận nhà giàn để cấp cứu 2 ngư dân bị nạn.

Chỉ huy và quân y nhà giàn chăm sóc bệnh nhân Trần Văn Mên sau khi khâu 8 mũi vết thương cẳng chân trái.
Chỉ huy và quân y nhà giàn chăm sóc bệnh nhân Trần Văn Mên sau khi khâu 8 mũi vết thương cẳng chân trái.

Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1/10 nhanh chóng giúp đỡ đưa 2 ngư dân lên nhà giàn, sơ cứu ban đầu, tình trạng bệnh nhân Trần Văn Mên (42 tuổi, quê ở Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) bị rách cẳng chân trái, mất nhiều máu và bệnh nhân Cao Văn Triều (27 tuổi, quê ở Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) bị gãy cẳng tay trái.

Qua xác minh được biết 2 ngư dân bị thương ở chân và tay do tai nạn lao động lúc kéo lưới. Quân y nhà giàn đã tiến hành khâu 8 mũi vết rách cẳng chân của ngư dân Trần Văn Mên; cố định cẳng tay trái cho bệnh nhân Cao Văn Triều; băng bó, cầm máu vết thương, truyền thuốc, cấp thuốc kháng sinh, tiêm thuốc giảm đau chống phù nề, hướng dẫn điều trị và chăm sóc 2 bệnh nhân chu đáo.

Hiện do điều kiện sóng to, gió lớn nên tạm thời 2 bệnh nhân vẫn được theo dõi trên nhà giàn, chờ khi thời tiết thuận lợi sẽ trở lại tàu cá để đưa về đất liền tiếp tục điều trị.

Tin, ảnh: Minh Thắng

;
.