Thăm tặng quà các nhà giáo

Thứ Hai, 18/11/2019, 20:23 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), từ ngày 16-18/11, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo đến thăm, tặng quà  cựu giáo chức, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc thăm, tặng quà cựu giáo chức xã Xuyên Mộc. Ảnh: NGUYỄN THẮNG
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc thăm, tặng quà cựu giáo chức xã Xuyên Mộc. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

* Ngày 18/11, Đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm và tặng quà các cựu giáo chức ở TT.Phước Hải, gồm: Cô Trần Thị Thu, cô Trần Ngọc Lang, cô Lê Thị Xuân Vinh và cô Phạm Thị Thiên Thu.

* Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền thăm, tặng quà các cựu giáo chức trên địa bàn TT.Long Điền và xã An Ngãi: thầy Phan Hữu Đắc, cô Nguyễn Thị Lý, cô Nguyễn Thị Cúc và cô Trang Thị Hạnh. Dịp này, huyện Long Điền đã tổ chức 4 đoàn đi thăm 18 giáo viên hưu trí tiêu biểu trên địa bàn huyện.

* Ngày 18/11, lãnh đạo huyện Châu Đức đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà 30 giáo viên hiện đang công tác; đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. 

* Chiều 18/11, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã đến thăm, tặng quà GV là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các CĐCS trường học trực thuộc LĐLĐ TP.Vũng Tàu: Trường MN Ánh Dương, MN Châu Thành, MN Sen Hồng, TH Nguyễn Thái Học, TH Thắng Nhì, THCS Thắng Nhì, THCS Vũng Tàu. Dịp này, LĐLĐ TP. Vũng Tàu sẽ thăm, tặng quà 60 GV là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS trường học trên địa bàn thành phố. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.