Khắp nơi vui hội Đại đoàn kết

Thứ Hai, 18/11/2019, 20:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18/11, các khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11 (1930-2019).

Ông Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo ở ấp Cây Cám (xã Làng Dài, huyện Đất Đỏ). Ảnh: PHI DŨNG
Ông Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho hộ nghèo ở ấp Cây Cám (xã Làng Dài, huyện Đất Đỏ). Ảnh: PHI DŨNG

* Sáng 18/11, ông Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại ấp Cây Cám (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ).

Ấp Cây Cám có 13 tổ dân cư với 635 hộ dân trên tổng số 2.184 nhân khẩu, trong đó có 553 hộ gia đình văn hóa (đạt 87,08%). Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, người dân trong ấp đã đóng góp 17,5 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo”, ủng hộ 8 triệu đồng hỗ trợ HS nghèo vượt khó.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện Đất Đỏ, xã Láng Dài và Ban công tác Mặt trận ấp Cây Cám đã trao 26 suất quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, HS nghèo vượt khó trên địa bàn ấp Cây Cám.

* Chiều 18/11, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã đến dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu phố 6 (Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu).

Khu phố 6 có 505 hộ dân trên tổng số hơn 2.000 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, nhân dân trong khu phố đã đóng góp 9,2 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ 10,5 triệu đồng để trao 80 suất học bổng cho HS nghèo vượt khó, đóng góp 20 triệu đồng để lắp đặt 8 camera an ninh, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của khu phố cũng vận động được 20,9 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh và TP. Vũng Tàu đã trao 3 suất quà (700 ngàn đồng/suất) cho hộ nghèo trên địa bàn khu phố 6.

* Chiều 18/11, khu phố Hải Lạc (TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.

Khu phố Hải Lạc có 562 hộ dân trên tổng số 2.572 nhân khẩu, trong đó 80% người dân sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã vận động 4,6 triệu đồng để trao 20 suất học bổng cho HS nghèo vượt khó; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” khu phố vận động được 44,5 triệu đồng để tặng 270 suất quà và gạo cho gia đình chính sách và hộ nghèo; người dân trong khu phố cũng đã đóng góp 7,5 triệu đồng để lắp đặt 7 camera an ninh tại các tổ 2, 3, 4 và Tỉnh lộ 44.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao 4 suất quà (500 ngàn đồng/suất); Ủy ban MTTQVN huyện Đất Đỏ trao 5 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Hải Lạc.

* Sáng 18/11, khu phố Hải Bình (TT.Long Hải, huyện Long Điền) đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.

Khu phố Hải Bình có 22 tổ dân cư với 1.335 hộ dân trên tổng số 5.970 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2019, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn khu phố đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên, người dân chung sức giúp nhau thoát nghèo như: “CCB giúp nhau làm kinh tế”, “Tổ nông dân giúp nhau xóa nghèo”… hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 2 hộ nghèo.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã trao 261 suất quà cho người dân trên địa bàn khu phố Hải Bình.

* Chiều 18/11, thôn Đồng Tâm (xã Cù Bị, huyện Châu Đức) đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.

Thôn Đồng Tâm có 641 hộ với 2.449 nhân khẩu, trong đó có 573 gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ HS tham gia cấp TH đạt 100%; 100% hộ gia đình có nước hợp vệ sinh. Trong năm 2019, người dân đã đóng góp 9,2 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và 9,1 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ 14 triệu đồng để tặng quà trung thu và học bổng cho HS nghèo hiếu học. 

Nhân dịp này, thôn Đồng Tâm đã trao 11 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.