Nên khám, xét nghiệm kỹ nếu trẻ hay bị nổi mề đay

Thứ Sáu, 15/11/2019, 07:29 [GMT+7]
In bài này
.

HỎI: Con tôi 5 tuổi. Gần đây cháu thường xuyên bị nổi mề đay mẩn đỏ khắp người và rất ngứa. Mỗi lần cháu bị như vậy, tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc về cho cháu uống. Sau khi uống thuốc, cháu hết ngứa và không còn nổi mẩn, nhưng sau đó lại tiếp tục nổi mẩn ngứa. Bác sĩ tư vấn giúp tôi về triệu chứng của bé.

Chị Huỳnh Thị Ho
(TT. Long Điền, huyện Long Điền)

ĐÁP: Chào chị! Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nổi mề đay. Thông thường là dị ứng do tiếp xúc, nguyên nhân có thể từ con mạt bụi bám trên chăn, mền không được giặt sạch sẽ, hay do ăn một thức ăn nào đó gây dị ứng nổi mề đay. Nguyên nhân gây nổi mề đay còn do nhiễm ký sinh trùng như giun chó, mèo, giun lươn… Khi tiếp nhận bệnh nhân nổi mề đay, bác sĩ phải chỉ định xét nghiệm máu để tìm nguyên nhân. Do đó, chị nên đưa con đến khám bác sĩ để điều trị nguyên nhân gây ra nổi mề đay, đồng thời loại trừ các nguyên nhân gây dị ứng cho bé. Với chứng bệnh dị ứng nổi mề đay, nhiều trường hợp không thể điều trị khỏi, mà chỉ có thể kiểm soát bệnh. Do đó, chị cần hợp tác với bác sĩ để theo dõi bệnh của trẻ lâu dài, không nên nay khám chỗ này, thấy chưa bớt lại sang chỗ khác.

Bác sĩ Vương Quang Thắng
(Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bà Rịa)

;
.