Bảo tàng tỉnh sưu tầm nhiều hiện vật tự nhiên phục vụ trưng bày

Thứ Hai, 04/11/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4/11, Bảo tàng tỉnh tiếp nhận nhiều mẫu tiêu bản về thiên nhiên của Bà Rịa -Vũng Tàu, phục vụ công tác trưng bày. Về động, thực vật, có nhiều loại đặc trưng của Vườn Quốc gia Côn Đảo như: sóc đen, sóc mun, kỳ đà, trăn gấm, bò biển, trai tai tượng, cá mó, cá mú, lát hoa, găng néo, dầu cát Côn Sơn, soa đen…  Về tài nguyên khoáng sản, có các mẫu đá lấy từ núi Ông Trịnh, Núi Nứa, Ông Câu, Thị Vải, đá Pzulan (Gia Qui Đất Đỏ). Ngoài ra còn có các mẫu: ti tan (Long Hải), thạch anh tinh thể (núi Thị Vải), đất sét gạch ngói (Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ), cát trắng thủy tinh Bình Châu (Xuyên Mộc).

Bộ xương Du gông tiếp nhận từ Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.
Bộ xương Du gông tiếp nhận từ Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Đây là những mẫu vật gắn liền với quá trình hình thành lịch sử tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được trưng bày trong chuyên đề “Đất nước - con người” tại nhà bảo tàng.

NGUYỄN VĂN TÂM

;
.