Quỹ "Tấm lòng Vàng" Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao tiền và quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thứ Năm, 12/09/2019, 21:29 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 12/9, đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng đại diện các đơn vị tài trợ đã trao số tiền 5 triệu đồng cho em Lê Thị Kim Trinh (HS tiểu học, ở thôn 4, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu), do Công ty CP Đầu tư OSC Việt Nam tài trợ; em Nguyễn Ngọc Trà My (HS Trường TH Bình Giã, huyện Châu Đức) số tiền 8 triệu đồng, do Công ty CP Đầu tư OSC Việt Nam (5 triệu đồng) và Công ty CP Cấp nước BR-VT (3 triệu đồng) tài trợ. 

Đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đại diện các đơn vị tài trợ  trao số tiền 8 triệu đồng và gói bảo hiểm tai nạn HS cho bà ngoại  của em Nguyễn Ngọc Trà My (con của chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn Lồ Ồ,  xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).
Đại diện Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đại diện các đơn vị tài trợ trao số tiền 8 triệu đồng và gói bảo hiểm tai nạn HS cho bà ngoại của em Nguyễn Ngọc Trà My (con của chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).

Ngoài ra, các em HS còn được nhận gói bảo hiểm tai nạn cho con của các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, với quyền lợi bảo hiểm tai nạn 20 triệu đồng/trường hợp do Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương tài trợ.

Em Lê Thị Kim Trinh (con của bà Nguyễn Ngọc Tuyền, 36 tuổi, thôn 4, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) là nhân vật trong bài viết “Gánh nặng gia đình trên vai người phụ nữ khiếm thị” đăng trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (số ra ngày 24/7/2019). Cha em Trinh không có việc làm ổn định, mẹ của Trinh bị khiếm thị bẩm sinh. 

Với trường hợp em Nguyễn Ngọc Trà My (con của chị Nguyễn Thị Ngọc, SN 1973, thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) là nhân vật trong bài viết “Gánh nặng trên đôi vai người phụ nữ nghèo” đăng trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (số ra ngày 21/8/2019). Cha Trà My mất sớm để lại gánh nặng cho mẹ em là chị Nguyễn Thị Ngọc phải nuôi 1 con gái bị thiểu năng; 1 người con khác phải đi làm thuê nuôi em và Trà My đang đi học. Hơn 1 năm nay, chị Ngọc bị lao màng não, không tự chăm sóc bản thân. Hiện tại 3 chị em Trà My phải sống nương nhờ ông bà ngoại. 

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG - NHẬT LINH

 
;
.