Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

Chủ Nhật, 01/09/2019, 21:41 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, vào lúc 15 giờ ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão.
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão.

Dự báo, vào khoảng 13 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Tới chiều ngày 3/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng, Ban Chỉ đạo Trung ương  về Phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ; các bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới này, khu vực BR-VT dự báo có mưa rào và dông vào chiều tối. Trong cơn dông có thể kèm theo gió mạnh và lốc xoáy. Do đó, khách du lịch không nên tắm biển khi có mưa to.

Tin, ảnh: SONG THƯ

;
.