Công tác cấp cứu vẫn bảo đảm dù bệnh nhân tăng đột biến

Chủ Nhật, 01/09/2019, 17:07 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1/9, ghi nhận của PV Báo BR-VT tại hai bệnh viện (BV) đa khoa tuyến tỉnh là Bà Rịa và Lê Lợi, số bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến so với ngày thường. Dù vậy, do được chuẩn bị chu đáo cho công tác trực cấp cứu nên tất cả bệnh nhân đều được cứu chữa kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Các bác sĩ trao đổi về tình trạng chấn thương của bệnh nhân với người nhà bệnh nhân cấp cứu tại BV Bà Rịa.
Các bác sĩ trao đổi về tình trạng chấn thương của bệnh nhân với người nhà bệnh nhân cấp cứu tại BV Bà Rịa.

 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Bà Rịa.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Bà Rịa.

Tại Khoa Cấp cứu BV Bà Rịa, trong buổi sáng ngày 1/9, gần 50 giường bệnh đều đã chật kín bệnh nhân. Các giường bệnh cấp cứu liên tục được bố trí sắp xếp, điều phối để bác sĩ, điều dưỡng thuận tiện cấp cứu người bệnh. 4 bác sĩ và khoảng 10 điều dưỡng, nhân viên y tế làm việc liên tục, tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân. không ngừng tăng lên. Lực lượng bảo vệ cũng được huy động tham gia hỗ trợ và bảo vệ giữ trật tự, an toàn cho khu vực cấp cứu.

Bệnh nhân đông nhưng tất cả các trường hợp đưa vào cấp cứu đều được tiếp nhận ngay và thăm khám kịp thời. Bệnh nhân Nguyễn Văn Nhớ, 17 tuổi ở tại Đồng Nai vừa nhập viện vào lúc nửa đêm hôm qua do bị tai nạn giao thông trong lúc lái xe máy từ Đồng Nai xuống TP.Vũng Tàu. Nhớ bị xây xước ngoài da, chấn thương đầu và biểu hiện nôn ói, đau đầu. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã cho Nhớ đi chụp CT (vi tính cắt lớp) kiểm tra chấn thương não. May mắn, đầu Nhớ chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến não. Dù vậy, Nhớ vẫn tiếp tục được theo dõi cho đến khi tình trạng thương tích ổn định.

Bác sĩ xem phim chụp CT não của bệnh nhân ngay tại phòng cấp cứu BV Bà Rịa.
Bác sĩ xem phim chụp CT não của bệnh nhân ngay tại phòng cấp cứu BV Bà Rịa.

 

Các y, bác sĩ trực cấp cứu, làm thủ tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Bà Rịa.
Các y, bác sĩ trực cấp cứu, làm thủ tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Bà Rịa.

Còn bệnh nhân Vũ Xuân Bắc, 20 tuổi ở tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức nhập viện vào lúc 7 giờ sang 1/9, do khó thở, tức ngực, sốt cao không hạ. Bắc được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và chẩn đoán bị sốt xuất huyết. Hiện Bắc, đang được tiếp tục được theo dõi sát diễn biến của bệnh.

Bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Cấp cứu BV Bà Rịa cho biết, từ ngày 31/8 đến 10 giờ sáng 1/9, lượng bệnh cấp cứu tăng đột biến so với ngày thường. Ngày 31/8, khoa đã tiếp nhận khám, cấp cứu cho 507 ca; sang 1/9 là hơn 100 ca. Đa số là các trường hợp sốt cao, cao huyết áp, tai biến, viêm phổi, đặc biệt là khá nhiều ca nhập viện do sốt xuất huyết. Có 54 ca tai nạn giao thông, trong đó 4 ca nặng phải chuyển hồi sức.  

Điều dưỡng đang truyền dịch cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Lê Lợi.
Điều dưỡng đang truyền dịch cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Lê Lợi.

 

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Bà Rịa.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị sốt cao, đau bụng vào cấp cứu tại BV Lê Lợi.

Tại BV Lê Lợi, trong buổi sáng 1/9 có 55 ca cấp cứu, trong đó có 1 ca bị trật khớp vai do tai nạn giao thông, số còn lại là các bệnh sốt cao, sốt xuất huyết. Bác sĩ Trần Thị Bảo Anh, trực cấp cứu tại BV cho biết, thông thường lượng bệnh nhân cấp cứu trung bình chỉ khoảng 150 bệnh/ngày. Nhưng ngày 31/8, khoa đã tiếp nhận khám, cấp cứu cho 223 trường hợp, trong đó 16 trường hợp tai nạn giao thông, 4 trường hợp nặng phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Các ca cấp cứu tai nạn giao thông thường tập trung nhiều vào đêm khuya, nửa đêm về sáng nên đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu rất vất vả.

Theo lãnh đạo các BV, mỗi ca trực 24/24 tại Phòng Cấp cứu đều được bố trí đầy đủ y bác sĩ trực theo quy định. Thuốc men, phương tiện cấp cứu được trang bị đầy đủ nên dù số lượng bệnh nhân đông nhưng công tác khám, cấp cứu vẫn bảo đảm kịp thời, không để trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Cả hai BV đều không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm, đuối nước trong ngày 31/8 và sáng 1/9.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

;
.