HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (TỪ 15 ĐẾN 22-5):

Phối hợp lực lượng cứu nạn, hỗ trợ ngư dân trên biển

Thứ Ba, 14/05/2019, 17:27 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, công tác phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển đã được các lực lượng triển khai hiệu quả. Qua đó, cứu giúp ngư dân, hỗ trợ chủ phương tiện giảm thiệt hại về người, phương tiện khi gặp sự cố trên biển.

Đại diện Hải đoàn 129 và lực lượng Bộ đội Biên phòng động viên ngư dân tàu QNg 94955 TS bị nạn trên biển ngày 4-5, được cứu giúp và đưa về đất liền vào ngày 12-5.
Cán bộ, chiến sĩ tàu 924 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lai kéo tàu BĐ 97307 TS bị nạn trên biển cập nhà giàn DK19 vào ngày 2-3.

CỨU NẠN KỊP THỜI

Sau khi được tàu 904 thuộc Hải đoàn 129 (Quân cảng Sài Gòn) cứu giúp và đưa về TP. Vũng Tàu vào ngày 12-5, ngư dân Huỳnh Dừa và Huỳnh Văn Hóa (cả 2 đều ngụ tại tại Quảng Ngãi) không khỏi rùng mình khi nghĩ về sự cố tàu QNg 94955 TS đâm phải bãi đá ngầm. 

Nhớ lại thời khắc sinh tử, ngư dân Huỳnh Dừa kể: Chiều ngày 4-5, khi 6 thuyền viên đang đánh bắt hải sản, bất ngờ tàu đâm vào đá ngầm ở phía Tây Nam đảo Đá Tây thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Nước ào vào khoang, thời tiết rất xấu, gió cấp 4, cấp 5, biển động và dòng chảy mạnh. Trong sự lo lắng tột độ, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu về đất liền. “Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu 904 của Hải đoàn 129 đã kịp thời đến hỗ trợ, bố trí chỗ ăn, nghỉ và đưa chúng tôi trở về đất liền an toàn”, ngư dân Huỳnh Dừa cho hay.

Đối với 4 ngư dân còn lại, họ có nguyện vọng xin ở lại trên đảo Đá Tây để tiếp tục cùng với các lực lượng chức năng tổ chức cứu kéo tàu QNg 94955 TS ra khỏi bãi đá ngầm. “Tôi thực sự rất cảm động khi chứng kiến cán bộ, chiến sĩ tàu 904 vượt qua khó khăn, nguy hiểm trong điều kiện sóng to, gió lớn để cứu giúp ngư dân. Các lực lượng chức năng cũng đã rất nỗ lực triển khai phương án cứu kéo tàu QNg 94955 TS ra khỏi bãi đá ngầm để giảm thiểu thiệt hại cho chủ phương tiện. Tôi sẽ sớm ổn định lại tinh thần để tiếp tục vươn khơi, bám biển”, ngư dân Huỳnh Văn Hóa nói.

Một trường hợp khác, ngày 2-3-2019, khi nhận được thông tin tàu cá BĐ 97307 TS trong quá trình đánh bắt hải sản bị hỏng máy, trôi dạt trên biển cách nhà giàn DK1/9 khoảng 15 hải lý về phía Nam Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã nhanh chóng điều động tàu 924 đang làm nhiệm vụ ở khu vực nhà giàn DK1/9 cơ động đến hiện trường và lai dắt tàu bị nạn về nhà giàn DK1/9 để sửa chữa. Cán bộ, chiến sĩ tàu 924 và nhà giàn DK1/9 đã động viên tinh thần, thăm khám sức khỏe thuyền viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tàu cá. Sau khi khắc phục sự cố, tàu cá BĐ 97307 TS và các thuyền viên tiếp tục hoạt động đánh bắt hải sản.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 924 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lai kéo tàu BĐ 97307 TS bị nạn trên biển cập nhà giàn DK19 vào ngày 2-3.
Đại diện Hải đoàn 129 và lực lượng Bộ đội Biên phòng động viên ngư dân tàu QNg 94955 TS bị nạn trên biển ngày 4-5, được cứu giúp và đưa về đất liền vào ngày 12-5.

MỆNH LỆNH TRÁI TIM

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Phó Chính ủy Hải đoàn 129, công tác TKCN, giúp đỡ ngư dân bị nạn trên biển không chỉ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ, mệnh lệnh từ sâu thẳm trong trái tim mỗi người lính biển. “Qua đó, từng bước nêu cao hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân trong các tầng lớp nhân dân địa phương khu vực đóng quân và bà con ngư dân; xây dựng thế trận lòng dân trên biển, góp phần cùng với các lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tá Huỳnh Văn Đa, nhấn mạnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 341 tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển, với 2.319 tàu cá và 2.137 thành viên. Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên vùng biển BR-VT xảy ra 41 vụ tàu bị nạn trên biển, khiến 22 thuyền viên thiệt mạng, 1 người bị thương và 16 người mất tích, 6 phương tiện bị chìm, 2 phương tiện bị hỏng. Lực lượng chức năng đã phối hợp tìm kiếm cứu nạn thành công 5 vụ/13 thuyền viên.

Theo nhận định của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, thời gian qua, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã được các lực lượng: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, BĐBP tỉnh, Kiểm ngư, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III… phối hợp triển khai một cách nhịp nhàng, nhanh chóng, kịp thời. Khi có tàu bị nạn, không chỉ một cơ quan, đơn vị mà nhiều lực lượng, có cả ngư dân cùng phối hợp TKCN. Qua đó, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển khai thác hải sản, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.