Khắp nơi tưng bừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ Nhật, 18/11/2018, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 ngày 17 và 18-11, các khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018). Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã đến dự, chung vui cùng bà con nhân dân. 

Đến dự ngày hội, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, thông tin đến bà con nhân dân những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh từ đầu năm đến nay.

* Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT đã đến dự ngày hội và chung vui cùng bà con nhân dân khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền). Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT chúc mừng đại diện khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.  Ảnh: TƯỜNG NGÂN
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT chúc mừng đại diện khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: TƯỜNG NGÂN

Theo báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu phố Hải Tân, khu phố hiện có 909 hộ/3.899 nhân khẩu. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản, dịch vụ du lịch. Đầu năm 2018, khu phố có 68 hộ nghèo, đến thời điểm này đã có 25 hộ thoát nghèo. Trong năm 2018, khu phố có 804 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt 98,52%), trong đó có 721 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liền (2016-2018).

Nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trần Hồng Hà đã trao 50 triệu đồng cho khu phố Hải Tân để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu dân cư. 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Hải Tân được nhận quà (tổng trị giá 17,5 triệu đồng) từ Quỹ “Vì người nghèo” và các nhà hảo tâm. Ngoài ra, khu phố Hải Tân còn trao 10 suất học bổng cho HS nghèo hiếu học; Tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và 5 gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

* Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự ngày hội và chung vui cùng bà con nhân dân khu phố 4, phường Phước Hiệp (TP. Bà Rịa).

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 4, phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa). Ảnh: MINH NHÂN
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 4, phường Phước Hiệp (TP.Bà Rịa). Ảnh: MINH NHÂN

Khu phố 4, phường Phước Hiệp (TP. Bà Rịa) hiện có 5 tổ dân cư với 318 hộ/1.584 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018, nhân dân trong khu phố đã vận động 13,8 triệu đồng đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 13,9 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ 20,8 triệu đồng để lắp đặt camera an ninh tại khu dân cư…

Nhân dịp này, UBMTTQVN tỉnh và UBMTTQVN TP. Bà Rịa đã trao 6 suất quà (500 ngàn đồng/suất), UBMTTQVN phường Phước Hiệp trao 11 suất quà (350 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ban điều hành khu phố 4 tặng Giấy khen cho 5 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018. 

* Tại ấp Đông, xã Long Phước (TP. Bà Rịa), đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự ngày hội. 

Ấp Đông hiện có 12 tổ dân cư với 514 hộ/1.987 khẩu. Năm 2018, ấp có 507 hộ gia đình văn hóa (đạt 98,63%), 7 tổ dân cư đạt xuất sắc, 8 hộ đã thoát nghèo. Nhân dân trong ấp thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nông thôn, không có tình trạng lãng phí trong việc cưới, việc tang lễ, đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Nhân dịp này, UBMTTQVN tỉnh và UBMTTQVN TP. Bà Rịa đã tặng quà (500 ngàn đồng/phần) cho 6 hộ nghèo trên địa bàn ấp Đông. Ban Công tác Mặt trận ấp Đông tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. 

* Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Ấp Thạnh Sơn 2A hiện có 330 hộ/1.347 nhân khẩu. Thời gian qua, ấp đã thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hoá, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn xã hội và an toàn giao thông. Hiện nay, toàn ấp có 287 gia đình văn hoá. Mức hưởng thụ văn hoá của người dân được nâng cao với 99% hộ có máy nghe, nhìn, 100% hộ dân được sử dụng điện và nguồn nước hợp vệ sinh. Số lượng thanh niên đến độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đạt 100%, lực lượng dân quân và dự bị động viên tham gia huấn luyện đạt 100%... 

Dịp này, 7 hộ nghèo trên địa bàn ấp Thạnh Sơn 2A đã được nhận quà từ Quỹ “Vì người nghèo” (500 ngàn đồng/phần). 

* Đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phước Trung, thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).

Khu phố Phước Trung hiện có 425 hộ/1.987 nhân khẩu, trong đó 406 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” (đạt 95,3%). Thời gian qua, nhân dân trong khu phố luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo đảm tốt ANTT địa phương, chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Hiện tại, khu phố Phước Trung còn 12 hộ nghèo.

Dịp này, 8 hộ nghèo tại khu phố Phước Trung được nhận quà từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và huyện. UBND thị trấn Đất Đỏ tặng 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

* Đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phước Long, xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ). 

Thôn Phước Long hiện có 23 tổ dân cư với 792 hộ. trong đó có 747 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liền (2016-2018). Thời gian qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp. Hiện tại, thôn Phước Long còn 42 hộ nghèo.

Nhân dịp này, 5 hộ nghèo của thôn Phước Long được nhận quà (trị giá 2,5 triệu đồng) từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và huyện. Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ tặng quà cho 8 hộ nghèo (trị giá 24 triệu đồng); UBND xã Tân Hòa tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

NHÓM PV THỜI SỰ

;
.